Quan sát các ảnh dưới đây, mô tả hình dạng địa hình trong ảnh và cho biết chúng được hình thành do các tác động nào của ngoại lực?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Đề bài
    Quan sát các ảnh dưới đây, mô tả hình dạng địa hình trong ảnh và cho biết chúng được hình thành do các tác động nào của ngoại lực?

    01.jpg 02.jpg

    Lời giải chi tiết

    a) Bờ biển cao ở Ô-xtrây-li-a: dạng hàm ếch sóng vỗ, khối đá bị bào mòn, đục thủng thành hình vòm cong, do lực của gió và sóng biển tác động vào, phần mềm bị bóc đi, phần đá cứng còn lại tạo thành vòm cong.
    b) Nấm đá badan ở Ca-li-phoocc-ni-a: dạng cây nấm, khối đá có chân nhỏ và mũ đá lớn hơn, hình thành do gió thổi cát bay bào mòn đá thành cột nấm.
    c) Cánh đồng lúa ở châu thổ sông Mê-nam: địa hình bằng phẳng, màu mỡ; hình thành do phù sa sông Mê-nam bồi đắp.
    d) Thung lũng sông ở vùng núi Áp-ga-ni-xtan: địa hình bị chia cắt, khúc khuỷu, sườn dốc; hình thành do dòng chảy bào mòn và cuốn đi đài đá, làm cho thung lũng ngày càng mở rộng.