Akira Phan tiếp tục giả gái trên sân khấu

  1. Tác giả: LTTK CTV20
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Càng đi đến những chặng cuối của Cặp đôi hài hước, Akira Phan càng chứng tỏ được độ hài hước của mình với vai bà bầu.
    Tối 25/4, tập 7 game show Cặp đôi hài hước 2018 được phát sóng với chủ đề Ước gì. Trong đó, tiết mục của cặp đôi Akira Phan - Võ Tấn Phát tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý nhờ nội dung hấp dẫn cũng như lối diễn xuất tự nhiên của hai thí sinh cùng dàn diễn viên hỗ trợ.
    Trong tiểu phẩm, Akira Phan vào vai một người vì mê bóng đá, xem trọng bạn bè nhưng lại không quan tâm vợ đang mang thai nên bị trừng phạt phải... mang bầu thay vợ. Đây là lần thứ hai anh giả gái trên sân khấu Cặp đôi hài hước, sau vai Điêu Thuyền trong tập 4.
    Tiết mục mang đến khán giả những tràng cười lẫn giây phút lắng đọng về sự thấu hiểu, chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Akira Phan với sở trường ballad, khoe giọng hát sâu lắng qua một sáng tác của Bằng Kiều mang tên Linh hồn đã mất để diễn tả sự ân hận của người chồng.
    Kết thúc tiết mục, Việt Hương khen ngợi nét duyên hài của Akira Phan cũng như đánh giá Võ Tấn Phát trở thành “vai phụ mờ nhạt,” âm thầm hỗ trợ Akira Phan
    “Thôi rồi Võ Tấn Phát ơi, đợt này là em đã trở thành vai phụ mờ nhạt bên Akira Phan rồi. Người ta làm ca sĩ mà giờ còn diễn hài hay nữa thì chắc diễn viên như em với chị ế show chết luôn”, nữ giám khảo nói.
    [​IMG]
    Tạo hình giả gái mang bầu của Akira Phan được giám khảo khen ngợi về độ "dễ thương".
    Để gỡ gạc cho Võ Tấn Phát, giám khảo Lý Hùng nhận xét thực sự người có công nhất là Tấn Phát khi biết tạo tình huống, âm thầm hỗ trợ, nâng đỡ bạn diễn.​
    Trong khi đó, Việt Trinh lại ngợi khen tinh thần đồng đội đoàn kết và đầy nhân văn của hai thí sinh. Việt Trinh thổ lộ cô thương Võ Tấn Phát hơn khi anh thường xuyên nhường đất diễn cho đồng đội.
    “Đây là đức tính hiếm có bởi trong cuộc thi ai cũng phải tỏa sáng, đó là đạo đức nghề nghiệp”, cô nói.
    Arira Phan và Võ Tấn Phát nhận cơn mưa lời khen, nhưng cặp đôi Hoàng Hải - Miko Lan Trinh mới là chủ nhân của nhất tuần khi kể câu chuyện anh em mồ côi với ước mơ được du lịch, nhìn ngắm vẻ đẹp đất nước Việt Nam.
    [​IMG]
    Cặp đôi Miko Lan Trinh và Hoàng Hải lần đầu đứng nhất tuần Cặp đôi hài hước.
    Thể hiện loạt ca khúc như Quê hương ba miền, Cô Đôi thượng ngàn, tiết mục nhận nhiều lời khen, đánh giá cao nét dễ thương, truyền cảm hứng về những số phận trẻ em cơ nhỡ.​
    Về phía Miko Lan Trinh, cô cũng dần tiếp thu góp ý của giám khảo từ những ngày đầu ngay khi biết tiết chế hơn trong cách chọn trang phục cho đến diễn xuất.
    Việt Hương nhận xét về sự tiến bộ của nữ ca sĩ khi dần diễn xuất tự tin, thoải mái, kể cả “những giọt nước mắt chân thật không gò bó”. Nghệ sĩ Thanh Bạch dành lời khen: “Vai diễn này của Miko là hình tượng đơn giản nhất nhưng lộng lẫy nhất trong các vai diễn từ trước đến giờ”.
    Bên cạnh đó, giám khảo Việt Trinh đánh giá cao cách đưa âm nhạc vào tiết mục, đẩy cảm xúc người xem. Đặc biệt trang phục “mấn rế - áo choàng ni- lông” thiết kế bằng những vật dụng tái chế do chính tay Hoàng Hải và Miko thực hiện cũng khá phù hợp và ấn tượng.
    [​IMG]
    Dương Thanh Vàng và Phương Lan giữ vững phong độ với màn thể hiện Romeo và Juliet trên sân khấu.
    Cặp đôi Dương Thanh Vàng – Phương Lan giữ vững phong độ trong tiết mục Romeo và Juliet ngoại truyện. Cặp đôi thực hiện những điệu nhảy tango kết hợp đánh võ, nhào lộn trên nền nhạc Bài tango xa rồi.
    Ngoài ra, cặp thí sinh cuối cùng là Sơn Ca và Bảo Chu cũng được khen ngợi có sự đầu tư chỉn chu, nghiêm túc trong phục trang và hiệu ứng sân khấu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/4/18