Bí quyết học khối A của thủ khoa Đại học Phòng cháy chữa cháy

  1. Tác giả: LTTK CTV02
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Thủ khoa khối A Đại học Phòng cháy chữa cháy Lê Quốc Huy đã chia sẻ những bí quyết để ôn và thi đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

    Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, Lê Quốc Huy đạt 28 điểm và đã trở thành thủ khoa đầu vào khối A của Đại học Phòng cháy chữa cháy. Hiện tại, Huy đang học chuyên ngành Phòng cháy.

    Được biết, nam sinh điển trai này không dành thời gian quá nhiều cho học tập và không thức quá khuya. Lớp 12, cậu học tới 11h30 rồi đi ngủ. Theo Quốc Huy, điều quan trọng là thí sinh biết sắp xếp thời gian hợp lý, học không nhiều nhưng phải hiệu quả.

    sggppccc_qitx.jpg

    Huy cho rằng, muốn học tốt không có nghĩa là suốt ngày ngồi vào bàn học, thức khuya để học mà quan trọng là phải học thật tập trung và tìm ra được phương pháp để tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất.

    Còn khoảng 2 tháng nữa là tới kỳ thi THPT Quốc gia, theo cậu, thời gian này các sỹ tử nên tìm cho mình phương pháp học hiệu quả. Hơn nữa, các sỹ tử nên tập trung làm các dạng bài tập và luyện nhiều bộ đề thi thử để củng cố kiến thức.

    Chàng trai xứ Thanh này chia sẻ: “Theo mình, sỹ tử nên học kỹ phần lý thuyết. Về phần bài tập, sỹ tử phải thường xuyên giải nhiều bài cùng một dạng đề để nắm vững phương pháp và tránh bối rối khi cầm đề trên tay”.

    Huy đã đưa ra lời khuyên cho thí sinh. Trước khi thi khoảng vài ngày, thí sinh không nên học hay ôn luyện , thay vào đó, nên nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe và chuẩn bị tâm lý tốt cho kỳ thi.

    Trước khi vào phòng thi, thí sinh nên có tinh thần thoải mái, không nên tạo cho mình áp lực. Khi nhận đề thi, thí sinh hãy đọc thật kỹ và vận dụng những hiểu biết, công thức vào giải đề. Tránh tình trạng mất quá nhiều thời gian cho một câu, thay vào đó, thí sinh nên phân chia thời gian cụ thể cho từng câu.

    Quốc Huy chia sẻ: “Khi bắt tay vào làm bài thi, sỹ tử cần đọc qua một lượt thật nhanh rồi bắt tay vào làm. Sỹ tử nên làm lý thuyết trước rồi mới làm bài tập. Đặc biệt, sỹ tử nên đọc thật kỹ và làm câu nào thì chắc câu đó”.

    Đối với 3 môn khối A, nam sinh này thấy Toán là môn học khó nhất. Chàng trai này chia sẻ: “Năm nay, Toán được thay đổi sang hình thức thi trắc nghiệm. Vậy nên, thí sinh không nên quá chú trong vào việc trình bày.

    Thay vào đó, thí sinh nên vận dụng tư duy, kiến thức để giải từng câu trong thời gian nhanh nhất”.
    Chàng thủ khoa Lê Quốc Huy cho biết thêm, một trong những yếu tố tích cực để làm bài thi tốt đúng như khả năng của mình là phải luôn luôn bình tĩnh, tự tin khi bước vào mỗi môn thi.