Cách để Ôm ấp Mèo

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Trong bài viết này: Tìm hiểu Mèo cưng, Ôm ấp Mèo, Thể hiện Sự trìu mến theo Cách khác

    Để thể hiện mối liên kết chặt chẽ giữa con người và vật nuôi bằng sự quan tâm và chia sẻ, bạn có thể trao cho mèo cưng một cái ôm thật trìu mến. Miễn là con mèo quen với việc đụng chạm và không ngại khi bạn đến gần thì hành động ôm ấp là một cách hiệu quả để bày tỏ lòng yêu thương đối với vật nuôi.

    Phần 1: Tìm hiểu Mèo cưng

    1.jpg

    1. Hiểu rõ tính khí của mèo. Trước khi ôm ấp, bạn cần hiểu rõ tính tình của chúng. Không phải con mèo nào cũng thích bị đụng chạm nhiều và có thể cào xước hoặc cắn người chủ nếu bị ôm quá chặt. Bạn cần đảm bảo rằng mèo cưng thích gần gũi âu yếm trước khi trao cho chúng một cái ôm.

    • Dành thời gian bên mèo yêu. Bạn nên dành khoảng một giờ hoặc hơn ở gần mèo. Chú ý đến cách mà chúng tương tác với bạn. Con mèo có thường hay rúc vào người và biểu lộ sự trìu mến, cạ mặt vào bạn? Hay chúng khá lãnh đạm, muốn ngồi gần bạn nhưng không thích tiếp xúc?[1]
    • Những con mèo hay nhạy cảm thường cảm thấy thư giãn khi được nhấc lên và cho phép con người đụng vào chúng. Bạn có thể thử ôm một con mèo thân thiện hơn, nhưng đối với những con mèo có tính cách lạnh nhạt hoặc rụt rè thì có thể chúng không thích ôm ấp cho lắm.[2]

    2.jpg

    2. Tìm hiểu ngôn ngữ cơ thể mèo. Ngay cả những con mèo có tính khí thân thiện và trìu mến cũng sẽ tấn công đột ngột nếu cảm thấy bị đe dọa. Bạn nên dành thời gian nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể mèo để nhận biết khi nào thì mèo có tâm trạng tốt.

    • Khi mèo vui vẻ, chúng thể hiện ra bên ngoài thông qua cơ thể. Đôi tai hướng ra phía trước, đồng tử co lại và mắt mở một nửa, đuôi dựng lên với phần đầu cong lại, và lưng cong lại cùng với bộ lông nằm dẹp xuống. Ngoài ra mèo cũng sẽ kêu rừ rừ hoặc meo meo nhỏ nhẹ để thể hiện niềm phấn khích khi nhìn thấy bạn.[3]
    • Ngược lại, con mèo hung hăng hay sợ hãi sẽ gầm gừ và kêu to với tông thấp. Chúng sẽ giãn đồng tử, gập đuôi ra sau và trước hoặc kẹp giữa hai chân, và cong lưng lại rồi dựng lông lên. Khi đó bạn không nên ôm ấp chúng trong thời điểm này.[4]

    3.jpg

    3. Quan sát phản ứng của mèo khi được nhấc lên. Ngay cả những con mèo thân thiện và dễ tính vẫn có thể chống đối việc bị nhấc lên. Mèo là loài động vật thích độc lập và không thích cảm giác bị kiểm soát. Tuy nhiên, những con mèo sống chung với trẻ em thường quen với việc được bồng lên và sẽ cho phép bạn thực hiện điều này. Nếu mèo không thích ẵm, chúng sẽ đập mạnh hoặc quằn quại để thoát khỏi bàn tay của bạn. Bạn vẫn có thể ôm chúng trong trường hợp này nhưng bạn không thể giữ chặt chúng được.[5]
     
  2. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Phần 2: Ôm ấp Mèo

    4.jpg

    1. Rửa tay. Bạn cần phải rửa tay trước khi ôm ấp hoặc vuốt ve mèo. Bạn cần đảm bảo rằng tay mình không dính bất kỳ chất gây kích ứng nào khiến mèo khó chịu.
    Rửa tay bằng nước và chà sạch với xà phòng. Bạn cần vệ sinh khu vực kẽ móng tay, dưới móng tay, và mu bàn tay. Rửa bằng xà phòng trong khoảng 20 giây. Bạn có thể hát bài "Chúc mừng sinh nhật" hai lần để rửa tay đúng thời gian quy định.[6]
    Xả sạch xà phòng bằng nước. Sau đó dùng khăn lau khô bàn tay.[7]

    5.jpg

    2. Cho phép mèo tiến lại gần bạn. Bạn không nên lén lút ôm mèo. Ngoài ra không nên làm phiền khi chúng đang ngủ, chơi đùa, hoặc ăn uống. Để mèo tự động bước lại gần. Ngồi trong phòng cùng với mèo và chờ cho đến khi chúng muốn được chú ý. Khi mèo tiến lại gần và bắt đầu kêu rừ rừ và đặt chân lên người, khi đó bạn có thể ôm chúng.[8]

    6.jpg

    3. Đầu tiên bạn nên âu yếm vuốt ve mèo cưng. Không nên ôm chầm ngay lập tức. Điều này có thể làm chúng khó chịu. Bạn nên dành vài phút âu yếm mèo trước khi ôm ấp.

    • Vuốt ve phần lưng, vai, dưới cằm, và sau tai. Mèo không thích bị đụng chạm vào phần bụng hoặc hai bên người, vì đây là những vùng dễ bị tổn thương.[9]
    • Nói chuyện với mèo bằng giọng điệu bình tĩnh, nhẹ nhàng để mèo cảm thấy thoải mái.[10]

    7.jpg

    4. Ôm mèo cưng. Sau khi mèo trở nên bình tĩnh và phấn chấn, bạn có thể ôm chúng. Thực hiện từ từ và nếu mèo có vẻ hung hăng thì bạn nên dừng lại.

    • Một số con mèo có thể nhảy lên ngực nếu bạn đứng trước mặt chúng. Trong trường hợp này, bạn nên hạ thấp người và chờ xem chúng có đặt chân lên vai bạn hay không. Sau đó, nhẹ nhàng nhấc mèo cưng áp lên ngực bằng cách nâng hai chân sau của chúng bằng một tay và giữ phần lưng cố định ở tay kia.
    • Bạn cần nhớ rằng không phải con mèo nào cũng thích được bồng lên. Nếu chúng cố gắng kháng cự, bạn nên ôm bằng cách chỉ vòng tay quanh cơ thể mèo cưng khi chúng đang ngồi hoặc nằm bên cạnh. Nhiều con không ưa bồng bế lại thích kiểu ôm ấp này .
    • Bạn nên áp dụng kiểu ôm ấp phù hợp với tính tình của từng con mèo. Tuy nhiên, đa số loài mèo thích được bạn nâng đỡ toàn bộ cơ thể khi được ôm. Bạn nên nâng đỡ phần chân sau của mèo. Giữ một tay trên lồng ngực hoặc lưng và tay kia giữ hai chân sau của chúng.[11]
     
  3. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Phần 3: Thể hiện Sự trìu mến theo Cách khác

    8.jpg

    1. Chải lông cho mèo. Mèo thích hành động này. Động tác chải chuốt giúp bộ lông sạch sẽ và không bị rối xù. Ngoài ra chúng thích cảm giác chải chuốt vì lược có thể chạm đến những chỗ mà mèo không tiếp cận được. Những khu vực khó tiếp cận như ở sau cổ hoặc dưới cằm thường cần được chải nhẹ nhàng để bộ lông gọn gàng sạch sẽ. Bạn có thể mua lược chải dành cho mèo ở cửa hàng dành cho thú cưng.[12]

    9.jpg

    2. Âu yếm mèo. Hầu hết mèo thích được âu yếm. Nếu chúng không thích ẵm, thì bạn có thể vuốt ve chúng mỗi ngày để thể hiện sự quan tâm của mình.
    Luôn luôn để chúng tự động tiến lại gần. Mèo không thích bị làm phiền trong khi đang thực hiện một số hoạt động khác. Chúng sẽ cho bạn biết rằng chúng muốn được âu yếm bằng cách cào nhẹ lên tay, chà xát lông lên người, và nhảy lên lòng bạn.
    Bạn cần chú ý những điểm mà mèo thích được vuốt ve. Một số con mèo có vài điểm ở hai bên và phần bụng mà chúng không thích bị đụng vào. Nếu mèo gầm gừ hoặc né tránh, thì bạn nên vuốt ve ở bộ phận khác.

    10.jpg

    3. Chơi đùa với mèo. Bất kỳ ở độ tuổi nào mèo cũng đều thích được vui chơi. Hầu hết mèo cần khoảng thời gian vui chơi từ 15 đến 20 phút mỗi ngày.
    Mèo thích loại đồ chơi mô phỏng con mồi giống như trong tự nhiên. Một số loại đồ chơi có lông giả sẽ là món đồ ưa thích của mèo. Bạn có thể gắn con chuột đồ chơi vào sợi dây hoặc mua con chim đồ chơi kèm theo thiết bị giống cần câu cá để bạn có thể làm cho con chim "bay lên."
    Mèo thường khá hiếu động vào buổi sáng, vì vậy nếu có thể bạn nên chơi đùa với chúng sau khi thức dậy.