Căn phòng khiến trẻ cảm thấy thích thú mỗi khi trở về nhà

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Nếu biết cách bày biện đồ đạc và thiết kế màu sắc cho căn phòng của trẻ nhỏ, các bé sẽ cảm thấy ấm áp và thích thú mỗi khi trở về nhà...

    nd_1_togn.jpg
    Căn phòng của trẻ lấy mầu hồng, trắng làm chủ đạo và được thiết kế theo phong cách cổ điển. Ấn tượng với trẻ khi bước vào phòng là những bức tranh treo trên tường.

    nd_2_etla.jpg
    Gam màu xanh nõn chuối và trắng có đan xen với màu tím đã khiến cho căn phòng trở nên ấm áp, huyền diệu hơn với trẻ nhỏ. Đặc biệt, trên tường có bức tranh hoa và chim với hình em bé gái sẽ giúp cho trẻ cảm thấy gần gũi với thiên nhiên hơn.

    nd_3_katx.jpg
    Chiếc ghế sofo có viền kẻ sọc tím và trắng cùng với chiếc rèm màu tím đã làm nổi bật cho căn phòng.

    nd_4_dzqk.jpg
    Trẻ nhỏ sẽ rất thích thú khi bước vào căn phòng sáng sủa mà nổi bật là tủ và giường ngủ đều làm bằng gỗ màu vàng.

    nd_5_chew.jpg
    Bức tường được dán giấy hình ô vuông kẻ các màu sắc đã góp phần tô điểm hơn cho căn phòng lấy gam màu trắng và hồng làm chủ đạo.

    nd_6_aijq.jpg
    Căn phòng của trẻ mang phong cách hiện đại với gam màu sáng làm chủ đạo. Hai bức tranh hình em gái treo trên tường đã làm nổi bật hơn cho căn phòng.

    nd_7_mikq.jpeg
    Phòng ngủ được thiết kế có hình những chiếc lều có đèn ngủ ở bên trong, mang cảm giác ấm áp cho trẻ.

    nd_8_aowg.jpeg
    Giường, tủ có ngăn kéo được thiết kế theo kiểu mẫu cổ điển nhưng lại khiến trẻ nhỏ thích thú vì tất cả đều được phủ lên một mầu sắc trắng, hồng. Cả không gian căn phòng cũng trở nên sáng sủa, hấp dẫn với trẻ.

    nd_9_jfub.jpeg
    Ấn tượng khi trẻ bước vào phòng là chiếc gương hình bầu dục và những bức tranh được treo trên tường.

    nd_10_xwoe.jpeg
    Căn phòng được thiết kế với giường, tủ, gương mang phong cách cổ điển.