Chơi trội, Man Utd thuê phi hành gia về giảng dạy

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Để phát triển công tác đào tạo trẻ, Man Utd đã bất ngờ mời phi hành gia Steve Swanson về giảng dạy.

    Trong quá khứ, Man Utd được xem là cái nôi sinh ra rất nhiều tài năng sáng giá cho bóng đá Anh. Nhưng nhiều năm trở lại đây, công tác đào tạo trẻ ở Old Trafford đã có dấu hiệu chững lại. Vì vậy, Man Utd đã buộc phải cải tổ hệ thống đào tạo trẻ. Ngoài việc đào tạo chuyên môn, Quỷ đỏ còn muốn thay đổi và phát triển tư duy cho các tài năng trẻ ở học viện.
    181123_111310_923.jpg
    Chẳng bởi thế mà theo SunSport, Man Utd đã mời nhà du hành vũ trụ của NASA, ông Steve Swanson về giảng dạy. Do đã từng có 195 ngày du hành ngoài không gian nên phi hành gia này được kì vọng sẽ thúc đẩy tham vọng và tư duy làm việc nhóm cho các cầu thủ trẻ của Man Utd.
    “Steve đã nói về những trải nghiệm của mình ngoài không gian và tầm quan trọng của hoạt động nhóm. Các cầu thủ rất thích thú với những gì Steve kể. Hy vọng nó sẽ thúc đẩy tham vọng của những đứa trẻ”, nguồn tin thân cận Man Utd cho biết.
    Steve Swanson gia nhập NASA vào năm 1987. Ban đầu ông làm việc ở NASA với tư cách kĩ sư hệ thống, sau đó được chọn làm phi hành gia vào năm 1998. Trong sự nghiệp, phi hành gia này đã có nhiều chuyến thám hiểm quan trọng được NASA ấn định. Ông đã nghỉ hưu từ năm 2015 nhưng vẫn rất nổi tiếng và được nhiều tổ chức mời về giảng dạy.
    181123_111357_722.jpg
    Còn nhớ, hồi năm 2014, Steve Swanson chính là người đã đưa lá cờ của Man Utd vào quỹ đạo theo đề nghị của người bạn vốn là CĐV cuồng nhiệt của Man Utd, Alexey Yakovlev.
    Lá cờ này đã lưu lại không gian trong 169 ngày. Trong khoảng thời gian này, nó đã bay vòng quanh trái đất tổng cộng 2.704 lần. Sau đó, Alexey Yakovlev đã trao lá cờ này lại cho Man Utd.