Chứng minh: Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây là đạo lí tốt đẹp có từ lâu đời của dân tộc ta

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Chứng minh: Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây là đạo lí tốt đẹp có từ lâu đời của dân tộc ta


    12.jpg
    Hãy chứng minh nhân dân Việt Nam từ sư đến nay luôn sống theo đạo lý “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn” là một trong những bài học đạo lý về lòng biết ơn của nhân dân ta
    • Mở bài:
    Dân tộc ta từ xưa luôn nhắc nhở nhau sống phải có tinh thần đoàn kết, biết tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong khó khăn hoạn nạn. Bên cạnh đó, làm người rất cần phải biết ơn những ai đã giúp đỡ, chia sẻ khó khăn hay cưu mang, đùm bọc ta trong cuộc sống. Bởi thế, tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây vốn đã ăn sâu trong đời sống tinh thần dân tộc bao đời nay, trở thành truyền thống tốt đẹp còn truyền lại cho đến bây giờ.
    • Thân bài:
    Ý nghĩa của câu tục ngữ:

    Hiểu theo nghĩa đen: là khi ta ăn một trái cây nào đó thì ta phải nhớ đén người trồng cây đó.
    Hiểu theo nghĩa bóng: ăn là được đoán nhận, được thùa hưởng một điều tốt đẹp. Quả là kết quả, thành quả lao động tốt đẹp ở đời.
    Câu tục ngữ khuyên ta khi được hưởng hạnh phúc tốt đẹp thì ta phải biết ơn người đem lại hạnh phúc cho chúng ta.

    Đạo lý về lòng biết ơn được nhân dân ta thể hiện rõ trong đời sống hàng ngày:

    Trong gia đình: con cháu phải piết ơn, kính trọng ông bà, cha mẹ, biết đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục bằng hành động cụ thể. Dân tộc ta còn có tập tục thờ cúng ông bà tổ tiên đó cũng là biểu tượng của lòng biết ơn

    Ngoài xã hội: Nhân dân ta luon nhớ ơn người lao động đã tạo ra của cải vật chất nuôi sống con người để xã hội tồn tại, phát triển. Dân tộc ta thường tổ chức ngày lễ Hùng Vương đẻ nhớ ơn người có công dựng nước .
    Những việt làm như: xây dựng tượng đài, lập đèn thờ các anh hùng kiệt sĩ, tổ chức kĩ niệm ngày sinh, ngày mất của các bật anh hùng ỉ niệm các ngày chiến thắng, ngày lễ….đều là biểu hiện cho lòng biết ơn của nhân dân ta

    Trong phong trào về nguồn: nhân dân ta láy ngày 27/7 hàng năm là ngày thương binh liệt sĩ để tỏ lòng biết ơn những người có công vs nhận dân với tổ quốc nhà nước các đoàn thể hiện tốt các chế độ, chính sách đối vs thương binh iệt sĩ, với gia đình có công vs đất nước xay dựng nhà tình nghĩa, châm sóc các ba mẹ Việt Nam anh hung, làm tốt việt quya tập hài cốt các liệt sĩ về nghĩa trang, trả lại tên tuổi cho họ đó cũng là biểu hiện của lồng biết ơn
    • Kết bài:
    Lòng biết ơn là truyền thống đoai lý tốt đẹp của dân tộc ta. Câu tục ngữ ăn quả nhớ kẻ tròng cây, uống nước nhớ nguồn là bài học đạo đức, là một lời khuyên đối với mọi người, mọi thế hệ. Chúng ta cần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Bản thân phải biết nhớ ơn oog bà, cha mẹ, thày cô giáo bằng việt học tập rèn luyện tốt để trở thành“con ngoan trà giỏi”