Chứng minh ý nghĩa sâu sắc của câu tục ngữ Có chí thì nên

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Chứng minh ý nghĩa sâu sắc của câu tục ngữ Có chí thì nên


    10.jpg
    Ý nghĩa sâu sắc của câu tục ngữ Có chí thì nên​


    • Mở bài:
    Sức mạnh không đến từ thể chất. Sức mạnh chỉ đến từ ý chí bất khuất. Chính ý chí làm nên sức mạnh chinh phục vĩ đại của con người. Bởi thế, người xưa từng khẳng định: có chí thì nên. Có ý chí thì việc khó nào cũng vượt qua được và vươn tới thành công.
    • Thân bài:
    “Chí” là ý chí, là lý tưởng, hoài bảo, nghị luật, sự kiên trì của con người. Ý chí là biểu tượng cho sức mạnh tinh thần của con người trong cuộc sống hoặc khi đói diện với nghịch cảnh.
    “Nên” là những kết quả, thành quả tốt đẹp ở đời. Câu tục ngữ khuyên con người cần có ý chí nghị lực,quyết tâm để thực hiện những ước muốn đẻ thành công trong mọi việc.
    Quả thực có chí thì làm nên. Thực tế đã chứng minh rằng con người mạnh mẽ bởi con người có ý chí và hành động theo ý chí. Không có ý chí, nghị lực thì không làm được gì cả. Ý chí giúp cho con người vượt qua mọi trở ngại để làm được moi đều như ý muốn.
    Để tạo ra bóng đèn điện chiếu sáng, Edison đã có hơn một nghìn lần thất bại. Phải trải qua biết bao gian khổ và hi sinh, Cristoforo Colombo mới tìm ra được châu Mĩ. Hơn 30 năm bôn ba khắp thế giới, chịu không biết bao nhiêu khổ cực, Bác Hồ mới tìm thấy con đường giải phóng dân tộc. Và phải hơn 30 năm nữa kể từ ngày Đảng cộng sản Việt nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh, kẻ thù mới bị đánh bại, đất nước ta mới được giải phóng. Nếu không có ý chí thì những thành tựu kì vĩ ấy đã không thể có được.
    Cuộc sống luôn đặt ra những khó khăn, thử thách buộc chúng ta phải vượt qua. Nếu có đủ ý chí, ta sẽ làm được điều mình mong muốn. Nếu không có ý chí, không những ta dễ bị khuất phục và thất bại trong cuộc sống mà còn có thể gây hại cho xã hội vì lòng ham muốn của mình. Người không có ý chí dễ đầu hàng trước khó khăn, thử thách và thường đưa ra những lí do để né tránh.
    Một học sinh không có ý chí sẽ không bao giờ có niềm vui trong học tập. Một thanh niên không có ý chí sẽ không thể có khát vọng sống đẹp, sống hữu ích trng cuộc sống này. Người không có ý chí thường sống dựa dẫm vào người khác và trong chờ vào may mắn nhiều hơn là tự mình hành động. Bởi thế, họ thường là những người thất bại trong cuộc sống này. Những người như thế thật đáng chê trách.
    • Kết bài:
    Khác biệt lớn nhất giữa một người thành công và một người thất bại không phải ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết mà chính là ý chí. Đúng như người xưa nói: có chí thì làm việc gì cũng nên. Bởi thế, muốn thành công trong công việc và tạo dựng một cuộc sống có ý nghĩa không có điều gì quan trọng hơn là rèn luyện ý chí chí mỗi ngày.