Dàn bài: Suy nghĩ về nếp sống văn minh

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Dàn bài: Suy nghĩ về nếp sống văn minh

    06.jpg

    Năm 2008 là năm thành phố phát động phong trào “Năm học thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Hãy viết một bài văn nêu cảm nghĩ của em về việc thực hiện của người dân thành phố. (Không xả rác – không khạc nhổ – không phóng uế bừa bãi – không nói tục – không ăn mặc hở hang thiếu lịch sự nơi công cộng).

    • I. MỞ BÀI
    Nêu sự việc, hiện tượng cần bình luận.
    – Nhìn vào bộ mặt của các đô thị, người ta có thể đánh giá trình độ văn minh và mức độ phát triền của một quốc gia.
    – Ở các nước tiên tiến, vấn đề giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, bảo vệ môi trường sạch đẹp được quan tâm thường xuyên.
    – Người dân được giáo dục kỹ càng và có ý thức chấp hành rất tốt những quy định chung của xã hội.
    – Ở nước ta, chuyện vứt rác, xả nước bẩn, làm ô uế nơi công cộng khá phổ biến, ăn mặc hở hang.Có thể gọi hiện tượng này là nếp sống thiếu văn hóa, văn minh.
    • II. THÂN BÀI
    1. Nêu các biểu hiện của những hiện tượng thiếu văn minh trong xã hội, nhà trường.
    2. Các tác hại của lối sống thiếu văn minh như thế nào đối với cuộc sống chung.
    3. Nguyên nhân
    – Do lối sống ích kỷ chỉ nghĩ đên mình mà không nghĩ đến người khác.
    – Do thói quen xấu đã có từ lâu.
    – Do không nhận thức hành vi của mình là vô ý thức, thiếu văn hóa, văn minh, là phá hoại môi trường sống.
    – Do việc giáo dục cho người dân ý thức bảo vệ môi trường chưa được làm thường xuyên và việc xử phạt chưa nghiêm.
    4.Cần làm gì để chấm dứt nguy cơ trên?
    – Vai trò của việc tuyên truyền giáo dục trong việc này?
    – Thanh niên học sinh cần có những hành động thiết thực gì để bảo vệ cuộc sống ngày càng sạch đẹp và văn minh hơn?
    – Đối với xã hội: nhắc nhở, tuyên truyền
    – Đói với bản thân: gương mẫu, vận động người thân trong gia đình.
    • III. KẾT BÀI
    Xây dựng nêp sống văn hóa, văn minh là một nhiệm vụ cần thiết của tất cả mọi người. Muốn xây dựng cuộc sống tốt đẹp, văn minh, mỗi công dân đều có ý thức gìn giữ, bảo vệ và phát huy nếp sống “Mình vì mọi người” nâng cao trách nhiệm đối với cộng đồng.