Đông Dương Hấp Hối - Henri Navare

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    Cuốn sách tái hiện một cách chi tiết, sống động hình ảnh quân đội Pháp ở Đông Dương những năm 50 của thế kỷ 20. Khi đó Henri Navarre khá tự tin với chức Tổng Tư lệnh quân đội Pháp tại Đông Dương. Được đào tạo bài bản, từng có kinh nghiệm trong đại chiến Thế giới lần thứ nhất, nên sau một tháng xem xét, nghiên cứu tình hình Đông Dương, Navarre đã xây dựng xong một kế hoạch hành động quân sự. Kế hoạch được chuẩn y nhưng lại cần “kêu gọi sự giúp đỡ của Mỹ” về mặt tài chính, vì thế tác giả đã rơi vào tình trạng mất phương hướng: “Tôi phải tự giao nhiệm vụ cho chính tôi mà không có một đường lối chính trị tổng quát nào được xác định để theo”. Với vai trò là tổng tư lệnh, Henri Navarre đã phân tích rất rõ những bước đi và cả nguyên nhân dẫn đến thất bại thảm hại của Pháp: “Nó bắt nguồn từ bản chất của hệ thống chính trị nước Pháp. Các đảng phái chính trị không còn là những hệ tư tưởng nữa mà chỉ là sự thể hiện của ham muốn. Một chế độ đã hủy hoại tinh thần quốc gia, cô lập quân đội ra khỏi quốc gia, trong khi quân đội lại chính là biểu tượng và người bảo vệ cho tinh thần quốc gia. Một hệ thống chính trị mà chỉ trong vòng không tới bốn thập niên đã biến đất nước từ một nước lớn, chiến thắng vào năm 1918 trở thành một kẻ bệnh hoạn của châu Âu”.

    [​IMG]

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪