Dự kiến chỉ còn 3 trường công an phía Bắc tuyển sinh hệ đại học năm 2019

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Mới đây, Bộ Công an vừa công bố Dự thảo về Hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2019.

    Theo đó, Bộ Công an dự kiến chỉ tuyển sinh trình độ đại học ở 3 trường phía Bắc là Học viện an ninh nhân dân, Học viện cảnh sát nhân dân và Đại học Phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, 2 trường công an cơ sở phía Nam là Trường đại học Cảnh sát nhân dân và Trường đại học An ninh nhân dân sẽ tạm dừng tuyển sinh đại học vào năm nay. Trước năm 2019, Trường đại học Cảnh sát nhân dân và Trường đại học An ninh nhân dân các năm trước vẫn tuyển sinh và đào tạo bậc đại học.

    Như vậy, nếu dự kiến này được áp dụng, đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp các trường CAND thực hiện thu hẹp lại các cơ sở đào tạo bậc đại học.

    01.jpg
    GS.TS Bùi Minh Giám - Cục trưởng Cục đào tạo, Bộ Công an chia sẻ trên Báo Công An Nhân dân: "Năm 2019, rút gọn tiếp chỉ 3 trường tổ chức tuyển sinh là Học viện ANND; Học viện CSND và trường Đại học PCCC. Các trường này sẽ tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc (những năm trước đây, Học viện ANND và Học viện CSND chỉ tuyển sinh khu vực phía Bắc, từ Quảng Bình trở ra). Vì thế, năm nay, thí sinh tại Lạng Sơn hay Cà Mau đều có thể đăng ký xét tuyển vào trường CAND tại Học viện ANND, Học viện CSND hoặc trường Đại học PCCC".

    GS.TS Bùi Minh Giám cũng cho biết năm 2019, các tiêu chuẩn về sức khỏe, tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức vẫn áp dụng như năm 2018. Riêng tiêu chuẩn về học lực khi tiếp nhận sơ tuyển sẽ có điều chỉnh so với năm 2018. Theo đó, thí sinh phải đạt học lực trung bình trở lên, riêng các môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 7.0 điểm trở lên trong từng năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

    Hiện nay, Bộ Công an chưa ban hành chính thức chỉ tiêu vào các trường CAND. Tuy nhiên, thông tin từ hội nghị triển khai công tác tuyển sinh CAND cho biết các trường CAND sẽ tuyển sinh thêm 1.600 chỉ tiêu, trong đó hệ Đại học có 1.300 chỉ tiêu và 300 chỉ tiêu hệ Trung cấp…