Đừng Kết Hôn Trước Tuổi 30 - Trần Du

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    Trần Du, một phụ nữ thành đạt tại Mỹ đã viết cuốn sách giúp phụ nữ ứng xử với các định kiến, quy tắc cũ, để có thể sống hạnh phúc trong thời hiện đại. Trong cuốn sách, Trần Du khuyên phụ nữ đừng vội vàng với hôn nhân, một quyết định quan trọng của cuộc đời. Cô viện lời của diễn viên Lý Băng Băng, cho rằng không nên gọi phụ nữ trước 30 là "gái ế", mà nên dùng từ "gái ở kỳ hoa nở". Tác giả chỉ ra sự vô lý khi người con gái đang trong lứa tuổi nhiệt huyết, muốn cống hiến và giàu năng lượng mà bị thúc ép đi lấy chồng, rồi làm tròn bổn phận một người phụ nữ. Trần Du mang đến cho độc giả một giá trị quan mới mẻ và giàu sức thuyết phục trong sách: Hãy kết hôn khi bạn đã có một sự nghiệp vững chắc, và đảm bảo rằng bản thân đã thực sự chín chắn khi đưa ra lựa chọn đối với hạnh phúc của mình, tuyệt đối đừng kết hôn chỉ vì những thúc ép của độ tuổi, gia đình hay những người xung quanh. Cận Vũ Tây - người phụ nữ nổi tiếng nhất Trung Quốc do tạp chí People bình chọn - nhận xét về cuốn sách: "Dù bạn là một phụ nữ còn độc thân, có gia đình hay đã ly hôn thì cuốn sách này đều thuộc về bạn. Nó chỉ cho bạn cần suy nghĩ như thế nào, hướng cho bạn những cách thức để xác định được khát vọng của mình, làm thế nào để cụ thể hóa những khát vọng đó; thậm chí nó còn giúp bạn quyến rũ được một nửa lý tưởng của mình... Và điều mấu chốt, nó dạy bạn làm thế nào để tận hưởng những lạc thú của cuộc sống, lại vừa làm tất cả những việc đó một cách thoải mái và thích thú nhất".

    38.jpg

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪