Thắng đến rủ Hùng đi học. Vừa tới cửa, chưa kịp gọi Hùng thì Thắng nghe thấy tiếng mẹ Hùng và Hùng vọng ra : - Con ăn sáng chưa ? - Rồi ! - Con mặc thêm áo ấm vào nhé ! - Thôi khỏi ! - Soạn đủ sách vở chưa con ? - Rồi ! Hỏi gì mà lắm thế Câu hỏi : 1/ Em cố đồng ý với cách đối đáp của Hùng với mẹ không ? Vì sao ? 2/Nếu là Thắng, em sẽ nói gì vói Hùng về chuyện này ? Trả lời 1/ Không đồng ý, vì cách đối đáp của Hùng vừa không giữ phép lịch sự, vừa tỏ ra vô lễ đối với mẹ. 2/ Em sẽ khuyên Hùng cần lễ độ khi trả lời mẹ, không nên trả lời cộc lốc, trống không như vậy.