Trong thực tế rễ không chỉ có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan mà ở 1 số cây, rễ còn có những chức năng khác nữa nên hình dạng, cấu tạo của rễ thay đổi, làm rễ biến dạng. Một số loại rễ biến dạng: 1. Rễ củ - Đặc điểm: rễ phình to thành củ - Chức năng: dự trữ chất hữu cơ cho cây khi ra hoa tạo quả 2. Rễ móc - Đặc điểm: rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám - Chức năng: móc vào trụ bám giúp cây leo lên. 3. Rễ thở - Đặc điểm: sống trong điều kiện thiếu không khí, rễ mọc ngược lên mặt đất - Chức năng: lấy không khí cho rễ cây hô hấp 4. Giác mút - Đặc điểm: rễ biến đổi thành giác mút, đam vào thân hoặc cành của cây khác - Chức năng: lấy chất hữu cơ cho cây 5. Một số kiểu rễ khác Rễ chống - Đặc điểm: rễ cây mọc ngược từ thân xuống dưới đất - Chức năng: chống đỡ cho cây, giúp cây đứng vững