Hành vi xâm phạm chỗ ở của công dân của Đỗ Thanh Thuận thể hiện như thế nào?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Hành vi xâm phạm chỗ ở của công dân của Đỗ Thanh Thuận thể hiện như thế nào?
    Trả lời
    Hành vi xâm phạm chỗ ở của công dân của Đỗ Thanh Thuận thể hiện:
    + Thuận đứng ngoài ngõ to tiếng chửi bới, sau đó đập phá trụ cổng làm hai cháu ở trong nhà hốt hoảng phải mở cửa cho Thuận vào. Khi vào trong nhà, Thuận hăm doạ giết chết hai cháu Quyên và Trang, sau đó đuổi ra khỏi nhà.
    + Thuận mang theo dây xích đến nhà bà Nga khoá cửa lại
    + Thuận đá văng trang thờ thần tài, thổ địa, đập phá bàn thờ gia tiên, đập bể liễng, lư hương, ti vi, sau đó đánh bà Màu bất tỉnh.