Hãy nêu suy nghĩ của em về bổn phận của mình đối với bạn bè.

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Lê và Hà đang tranh luận với nhau. Lê cho rằng đã là bạn bè thì cần phải bỏ qua mọi sai lầm, thiếu sót của nhau, như vậy mới giữ được tình bạn lâu bền. Trái lại, Hà nói : Bỏ qua hoặc che giấu khuyết điểm của bạn là không làm tròn bổn phận của mình với bạn và chính là hại bạn.
    Câu hỏi:
    1 / Em tán thành ý kiến của bạn nào ? Vì sao ?
    2/ Hãy nêu suy nghĩ của em về bổn phận của mình đối với bạn bè.
    Trả lời
    1/ Tán thành ý kiến của Hà vì bạn bè phải biết quan tâm giúp đỡ nhau tiến bộ, có trách nhiệm với nhau
    2/ Em nghĩ em cần phải quan tâm giúp đỡ các bạn nhiều hơn, cùng nhau cố gắng làm bài tập, cùng nhau chia sẻ những chuyện buồn vui, giúp đỡ cùng tiến bộ.