Hãy sống thật với chính mình đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Hãy sống thật với chính mình đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích


    [​IMG]
    Suy nghĩ của anh, chị về ý kiến sau: “Hãy sống thật với chính mình đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích”.

    Dàn ý 1:

    1. Giải thích ý kiến: người nổi tiếng được khâm phục, được nhiều người biết đến về tài năng và sự thành công ở 1 lĩnh vực nào đó; người có ích là người đem lại lợi ích, giá trị tốt đẹp cho XH bằng những việc làm cụ thể của mình => giá trị của cá nhân được thể hiện thông qua những đóng góp của họ đối với gia đình và xã hội
    2. Bàn luận:
    – Khát vọng trở thành người nổi tiếng là chính đáng nhưng không phải ai cũng có năng lực, tố chất, điều kiện thực hiện được
    – Nếu cố gắng bằng mọi cách để nổi tiếng con người sẽ mù quáng, ảo tưởng, thậm chí gây hại cho XH
    – Bằng những việc làm bình thường mỗi cá nhân khẳng định giá trị của bản thân và hoàn toàn có thể đóng góp cho XH, thành người tốt và có thể nổi tiếng
    – Những người chỉ bằng lòng, an phận với những gì mình đã có, thiếu ý chí, khát vọng thì cuộc sống sẽ mất dần ý nghĩa
    3. Bài học cho bản thân:
    Cần xác định rõ mục đích sống, ý thức được điều quan trọng trong cuộc đời là sự khẳng định giá trị của bản thân bằng những đóng góp tích cực cho XH
    Không ngừng nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.


    Dàn ý 2:

    MB:Trong cuộc sống, trở thành người có ích cần thiết hơn rất nhiều so với việc trở thành người nổi tiếng
    TB:
    – Giải thích
    + Người nổi tiếng: được nhiều người biết tới; người có ích: người có đóng góp, giúp đỡ người khác
    + Cả câu: ko nên cố gắng nổi tiếng bằng mọi giá mà hãy cố gắng làm 1 người có ích giúp đỡ gia đình, bạn bè và xã hội
    – Bình luận:
    + Vì sao đừng cố gắng trở thành người nổi tiếng? Có nhiều cách để nổi tiếng nhưng nếu nổi tiếng nhờ những cách thức quái dị, phản cảm ,..thì là ko nên vì đó là tai tiếng (DC)
    + Vì sao phải cố gắng trở thành người có ích trước tiên: người có ích giúp đỡ người khác, sống vị tha, làm cho xã hội, cho cuộc đời trở lên tốt đẹp hơn. Vì thế người có ích cần thiết hơn người nổi tiếng mà tai tiếng (DC)
    – Bài học: Luôn có ý thức rèn luyện nhân cách, học tập tốt để thành người có ích cho XH, cộng đồng
    KB: Đánh gía chung