Học sinh phải biết vâng lời cha mẹ và thầy cô

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Học sinh phải biết vâng lời cha mẹ và thầy cô


    8.jpg

    • Mở bài:
    Đối với mỗi con người, quan trọng nhất vẫn là cha mẹ, vẫn là thầy cô. Vì học là những người đã bỏ mặc thân mình để cho chúng ta những thứ tốt nhất, dù có đánh đổi cả sức khỏe hay tính mạng của mình, họ vẫn chấp nhận hi sinh. Thế nhưng, trong khi cha mẹ, thầy cô đang dần mất sức từng ngày để chăm sóc, giáo dục cho chúng ta càng ngày càng trưởng thành theo chiều hướng tốt thì vẫn còn một số người bỏ mặc những lời họ nói và làm cho cha mẹ, thầy cô buồn lòng.
    • Thân bài:
    Chúng ta đừng nên như vậy mà hãy cố gắng lắng nghe những lời họ nói. Vì cha mẹ và thầy cô là những người có đủ kiến thức, kinh nghiệm từng trải để giảng dạy lại cho chúng ta. Những lời họ dạy bảo của cha mẹ, thầy cô có thể giúp ta hiểu biết về cuộc sống và trở nên tốt hơn.
    Cha mẹ, thầy cô không chỉ giúp đỡ cho chúng ta mà còn giành cho chúng ta tình cảm tốt đẹp trong từng lời nói và mong cho chúng ta sẽ bảo vệ bản thân cẩn thận. Ngay từ khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời, ta đã mang ơn cha mẹ rất nhiều.
    Ngày đầu tiên mà chúng ta còn bỡ ngỡ khi vào lớp một thì thầy cô đã giúp tả biết mang ơn cha mẹ là chưa đủ mà còn phải biết ơn thầy cô nữa. Khi đã biết ơn, cũng như biết vâng lời cha mẹ thầy cô, chúng ta sẽ thể hiện được lòng hiếu thảo, kính trọng cha mẹ, thầy cô. Chắc hẳn ai cũng biết đạo hiếu rất quan trọng đối với con người và hầu như tất cả mọi người trên thế giới.
    • Kết bài:
    Cha mẹ và thầy cô là những bậc đáng kính, là người nuôi dưỡng thể chất và tâm hồn của mỗi chúng ta. Những ai không có cha mẹ, người đó thật bất hạnh. Những ai không được lắng nghe lời dạy bảo của thầy cô quả thật là một mất mát rất lớn. Bởi những điều cao quý và thiêng liêng đó, chúng ta phải biết vâng lời cha mẹ và thầy cô. Không chỉ vì họ là người lớn tuổi mà còn là vì học là người nuôi nấng, chăm sóc và giáo dục chúng ta thành người có ích cho đất nước.