Họp lúc nửa đêm, thầy Park loại 5 tuyển thủ

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Ngay sau khi trở về từ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã quyết định gạch tên 5 cầu thủ khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018.

    181031_090047_228.jpg
    Tiền vệ Minh Vương
    Kết thúc 12 ngày luyện quân tại Paju (Hàn Quốc), ĐT Việt Nam đã đáp chuyến bay trở lại Hà Nội vào đêm 30/10. Thầy trò HLV Park Hang Seo đóng quân tại khách sạn La Thành.
    Sau khi hoàn thành các thủ tục nhận phòng, ngay trong đêm, ông thầy người Hàn đã tổ chức họp đội lúc 23h00. Theo đó, ông thầy người Hàn Quốc đã đưa ra quyết định gạch tên 5 tuyển thủ đầu tiên khỏi danh sách chuẩn bị cho AFF Cup 2018.
    5 cầu thủ bị loại khỏi danh sách gồm có Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai), Phạm Văn Thành (Hà Nội), Đinh Viết Tú (Nam Định), Nguyễn Hoàng Quốc Chí (Khánh Hòa) và Văn Cường (Quảng Nam).
    Trong số này, ngoài Minh Vương, 4 cái tên còn lại đều là những tân binh của ĐT Việt Nam được triệu tập lên tuyển chuẩn bị cho AFF Cup 2018.
    Việc ông Park gạch tên 2 cầu thủ được đánh giá rất cao là Minh Vương và Quốc Chí được cho là quyết định bất ngờ. Bởi cầu thủ của HAGL đã thi đấu tốt ở V-League 2018 và đặc biệt, Minh Vương đã để lại dấu ấn tại ASIAD 18.
    Trong khi đó, Quốc Chí là nhân tố chủ chốt góp phần giúp Khánh Hòa BVN giành hạng Ba V-League 2018. Theo được biết, lý do tiền vệ của đội bóng phố Biển bị loại do anh đã không hòa nhập tốt với lối chơi của các đồng đội ở đội tuyển.
    181031_091543_754.jpg
    Tiền vệ Nguyễn Hoàng Quốc Chí
    Theo kế hoạch, HLV Park Hang Seo sẽ cho phép các cầu thủ nghỉ xả hơi trọn ngày 31/10 nhằm lấy lại sự cân bằng về tinh thần, tâm lý. Đội sẽ trở lại sân tập vào chiều ngày 1/11 tới.
    Danh sách hiện tại của ĐT Việt Nam gồm 25 cầu thủ. Ngày 4/11 đội sẽ lên đường sang Lào để chuẩn bị cho trận mở màn AFF Cup 2018. Ngày 7/11, HLV Park Hang Seo sẽ loại thêm 2 cầu thủ nữa để chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự giải đấu.
    Theo lịch thi đấu, tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Lào (8/11), Malaysia (16/11), Myanmar (20/11) và Campuchia (24/11).
    • Danh sách 25 tuyển thủ Việt Nam dự AFF Cup 2018
    Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Tuấn Mạnh (Khánh Hòa).
    Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Hồng Duy (HAGL), Lục Xuân Hưng (Thanh Hóa), Quế Ngọc Hải (SLNA), Dương Thanh Hào (Quảng Ninh), Bùi Tiến Dũng (Viettel).
    Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Xuân Trường (HAGL), Nguyễn Trọng Hoàng (Thanh Hóa), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam).
    Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Công Phượng, Văn Toàn (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Anh Đức, Tiến Linh (Bình Dương).