Huawei lên kế hoạch ra mắt điện thoại màn hình gập trước Samsung

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    [​IMG]
    Thời gian gần đây, các nhà sản xuất smartphone đang nỗ lực hết mình trong cuộc đua phát hành điện thoại màn hình gập. Theo một báo cáo gần đây từ Nikkei được Digital Trends dẫn lại, Huawei sẽ giới thiệu một chiếc điện thoại gập vào đầu năm 2019, trước cả Samsung.

    Báo cáo cho biết Huawei đang làm việc với BOE để sản xuất một số lượng nhỏ các thiết bị cầm tay có thể gập lại. Một nhà phân tích giấu tên cho biết Huawei sẽ phát hành 20.000 đến 30.000 thiết bị như thế trong nỗ lực thu hút sự chú ý của ngành công nghiệp và truyền thông.
    Cũng trong một cuộc phỏng vấn, Giám đốc kinh doanh tiêu dùng Jim Xu của Huawei khẳng định rằng Huawei sẽ phát hành một điện thoại thông minh có thể gập lại vào năm 2019.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Trước đây, có tin đồn rằng điện thoại có thể gập lại của Huawei sẽ xuất hiện vào cuối năm 2018 và sau sự xác nhận từ Richard Yu - CEO Huawei thì chắc chắn công ty đã có một nguyên mẫu hoàn toàn khả thi.
    Tuy nhiên, nhu cầu thiết kế và đổi mới là quan trọng hơn vấn đề thời gian, có thể vì thế mà ngày phát hành đã được dời lại vào năm 2019. Cũng có thể chiếc điện thoại này sẽ được thử nghiệm với số lượng nhỏ nhằm cho phép Huawei thu thập các phản hồi, đánh giá trên thiết bị, sau đó nó sẽ được hoàn thiện trước khi phát hành tới người tiêu dùng.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Samsung từ lâu đã dẫn đầu công nghệ màn hình nhờ công ty con Samsung Display. Mới đây Samsung đã công bố màn hình điện thoại linh hoạt "không thể phá vỡ" đã được UL chứng nhận.
    Đặc biệt, Samsung cũng đang làm việc trên một chiếc điện thoại thông minh có thể uốn cong với mức giá rất cao, đã tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí. Liệu thiết bị của Huawei có gần với thiết kế của Samsung hay ZTE hay không?
    Bên cạnh Samsung và Huawei, Apple cũng không nằm ngoài cuộc chơi phát hành điện thoại màn hình gập khi xuất hiện những tin đồn về một chiếc iPhone có thể gập lại có thể khởi chạy vào năm 2020. Thiết bị này có thể có khả năng mở ra để sử dụng như iPad.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Thiết kế có thể gập lại ban đầu có vẻ xa lạ, tuy nhiên nó có thể mang lại nhiều lợi ích hơn so với các thiết bị hiện tại. Việc sử dụng một màn hình lớn hơn sẽ cung cấp trải nghiệm hình ảnh và giao diện ấn tượng cũng như khả năng gấp thành các hình dạng nhỏ gọn hơn, thuận tiện cho việc mang theo.
    Tuy nhiên, điện thoại có màn hình gập sẽ yêu cầu một giao diện người dùng có thể điều chỉnh đáp ứng nhanh với những thay đổi về kích thước màn hình và cung cấp một số trải nghiệm phù hợp không có trên các điện thoại khác.
    Liệu chúng ta có thể thực sự tin tưởng Huawei hay Samsung, những nhà sản xuất smartphone hàng đầu liệu có khả năng tạo ra các sản phẩm như vậy không? Cùng chờ xem những thông tin tiếp theo về thiết bị thú vị này trong thời gian tới nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/7/18