Lịch sử ngày cá tháng 4

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    BN-HK851_0316RM_P_20150316155058.jpg
    Hằng năm cứ đến ngày 1 tháng tư dương lịch, người người lại thỏa thích nói dối, đùa nghịch vô hại mà không hề hờn dỗi và thường gọi ngày này là ngày cá tháng tư. Vậy cụm từ “Ngày cá tháng tư” bắt nguồn từ đâu và bạn có bao giờ thắc mắc tại sao mọi người lại nói đùa, trêu ghẹo nhau vào ngày đó?
    shutterstock_236121262.jpg
    Bắt nguồn từ Châu Âu, ngày nói dối hay ngày “cá tháng tư” có tiền thân là những lễ hội của nhiều nước Châu Âu: Lễ hội tôn giáo Hilaria của người La Mã được tổ chức để vinh danh nữ thần Cybele ở đây từ hilaria chính là nguồn gốc của từ tiếng anh hilarious mang nghĩa “vui nhộn”; hay lễ hội của những kẻ đùa vào thời Trung Cổ ở hầu hết các nước Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Anh, Ba Lan, Scotland…Ngày mà mọi người bày ra các trò đùa vui nhộn rồi cùng nhau bỏ qua và trước đây thường được tổ chức vào ngày 25 tháng 3 hàng năm.
    Chuyện kể rằng vào thời Trung Cổ, ngày đầu năm mới được tổ chức vào ngày 25 tháng 3 tại hầu hết các thị trấn ở Châu Âu. Trong khu vực thuộc nước Pháp, mọi người sẽ có một kì nghỉ xuân kéo dài một tuần lễ từ 25 tháng 3 đến hết ngày 1 tháng 4 cho đến khi vua Pháp là Charles IX ra qui định ngày 1 tháng 1 là ngày đầu năm và thống nhất trong toàn quốc vào năm 1567. Nhưng vì lý do lạc hậu trong cách thức truyền tin nên nhiều người không nhận được thông báo đổi lịch và vẫn coi ngày 1 tháng 4 là ngày đầu năm, điều này khiến họ bị người khác cười. Nhiều người tin rằng đây chính là nguồn gốc của ngày cá tháng tư.
    Vẫn có những người tìm cách khác để giải thích về nguồn gốc của ngày này, họ cho rằng đây là một ngày không may mắn vì theo truyền thuyết ngày này là ngày sinh và mất của Judas Iscariot người đã phản bội Chúa Jesus và cũng được cho là ngày mà Lucifer bị đày xuống địa ngục và trở thành Satan. Vì thế ngày 1 tháng 4 được chọn là ngày đặc biệt để cười.
    Ngoài việc nói dối thật nhiều, mang lại nhiều tiếng cười, ngày “cá tháng tư” có ý nghĩa riêng ở mỗi quốc gia. Như ở Scotland thì có tới hai ngày cá tháng tư, ngày thứ hai thì dành để trêu ghẹo phần sau lưng của người khác nên được gọi là “ngày vuốt đuôi”, những người bị lừa thì bị gọi là “gowk” (kẻ ngốc).
    Người Anh gọi ngày này là April Fool’s Day, một nghiên cứu cho thấy ở các quốc gia có bắt nguồn từ Vương Quốc Anh các trò đùa cợt phải được chấm dứt trước buổi trưa của ngày nếu có ai đó cố tình nói dối sau buổi trưa ngày 1 tháng 4 thì đó được coi như một điều xui và kẻ nói dối đó cũng bị gọi là “fool” (kẻ ngốc).
    050330RBL304.jpg
    Người Pháp thì gọi những nạn nhân của trò đùa là Poissons D’Avril có nghĩa là “những con cá tháng tư”, một vài khu vực nói tiếng Pháp ở Canada và Thụy Sĩ có một trò đùa là cố gắng dán một con cá bằng giấy lên lưng người khác mà không bị phát hiện, có lẽ nguồn gốc ngày này ở Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi cách gọi này.
    Cùng với thời gian, trò đùa vào ngày 1/4 trở thành truyền thống và lan từ Pháp sang Anh và Scotland (thế kỷ 18). Người Anh và người Pháp đưa tục lệ nói dối sang các thuộc địa ở Bắc Mỹ. Từ đó, ngày Cá tháng Tư trở thành một lễ hội quốc tế được chấp nhận ở nhiều nước khác nhau. Cá tháng tư là ngày mà bạn có thể thỏa thích gieo những trò đùa, nói xạo mà không sợ hờn dỗi nhưng nên nhớ là những trò đùa phải là vô hại nhé.