Luận văn tốt nghiệp - Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

  1. Tác giả: LTTK CTV20
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Luận văn tốt nghiệp - Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

    Ngân hàng là một định chế tài chính trung gian và là một kênh dẫn vốn quan trọng của toàn bộ nền kinh tế. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc hoàn thiện và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiện ích là hướng đi và phương châm cho các ngân hàng tồn tại và phát triển. Trong các hoạt động của ngân hàng có hoạt động cho vay. Tuy nhiên, từ trước tới nay, các ngân hàng phần lớn chỉ quan tâm đến cho vay sản xuất kinh doanh với hạn mức tín dụng lớn mà chưa chú ý tới giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất là tiêu dùng. Chúng ta thử cùng nhau đặt ra một giả thuyết: Nếu các doanh nghiệp được ngân hàng tài trợ vốn để sản xuất, sản xuất rất nhiều mà không tiêu thụ được do người dân không có nhu cầu hoặc có nhu cầu nhưng không đủ khả năng chi trả thì hàng hóa sẽ tồn kho, vì cung nhiều hơn cầu, thì sẽ bị ứ đọng vốn, sản xuất phải đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Thực tế đó cho thấy, xã hội càng phát triển thì nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng được nâng cao. Bởi lẽ trong cuộc sống hiện đại ngày nay, con người không chỉ thỏa mãn ở nhu cầu “ăn no, mặc ấm” mà còn phải “ăn ngon, mặc đẹp” và còn rất nhiều nhu cầu khác cần được đáp ứng. Giờ đây, đi vay để chi trả cho hoạt động mua sắm tiêu dùng không còn được xem như là một sự xa xỉ mà là một nhu cẩu hết sức thiết yếu và đáng được quan tâm. Nắm bắt được tâm lý đó, các ngân hàng đã phát triển loại hình cho vay, đó là cho vay tiêu dùng, vừa giúp ngân hàng tạo ra nhiều lợi nhận trong nền kinh tế có nhiều biến động, vừa thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và đặc biệt giúp nền kinh tế phát triển.

    [​IMG]

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪



    Link tải tài liệu:

    LINK TẢI TÀI LIỆU