Nếu em là bác Tổ trưởng tổ dân phố, em sẽ nói với ông Bảy như thế nào ?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Bác Tổ trưởng dân phố đi từng nhà thông báo :
    - Sáng thứ 7 tuần này mỗi gia đình cử một người tham gia dọn vệ sinh xóm ngõ nhé.
    Sáng thứ 7, tất cả mọi người trong tổ mang dụng cụ lao động ra làm vệ sinh. Chi có gia đình ông Bảy là không có ai ra lao động. Ông Bảy còn báo : "Rỗi hơi, làm vệ sinh là công việc của lao công, công nhân môi trường đô thị. Các ông các bà quét làm gì ? về nhà nghỉ đi".
    Mọi người...... ???
    Câu hỏi :
    1 / Em có suy nghĩ gì về câu nói cứa ông Bảy ?
    2/ Nếu em là bác Tổ trưởng tổ dân phố, em sẽ nói với ông Bảy như thế nào ?
    3/ Em hãy đề xuất một hoạt động để góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư nơi em ở.
    Trả lời
    1/ Câu nói của ông Bảy thực sự đáng lên án, em không tán thành với quan điểm của ông
    2/ Nếu em là Bác tổ trưởng dân phố, em sẽ nói rõ cho ông Bảy hiểu rằng là giữ gìn vệ sinh xóm ngõ là nhiệm vụ của tất cả mọi người không riêng gì công nhân môi trường đô thị. Ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống.
    3/ Một số hoạt động
    + tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh cho mọi người
    + Tổ chức các buổi phát động dọn vệ sinh môi trường, các hoạt động tình thương
    + Các chương trình văn hóa, văn nghệ.