Nghị luận về Lòng khoan dung

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Nghị luận về Lòng khoan dung
    • Mở bài:
    Hãy luôn khoan dung cho những người đã làm cho cho bạn bị tổn thương. Bởi nóng giận hay bực túc nghĩa là tự trừng phạt mình bằng lỗi lầm của người khác. Khoan dung là cách duy nhất để tìm kiếm một cuộc sống yên bình và vui vẻ.
    • Thân bài:
    Khoan dung là gì? Khoan dung là rộng lượng, vị tha, luôn tha thứ cho người khác khi người khác mắc phải sai lầm.
    Biểu hiện:
    Lòng khoan dung được thể hiện qua những việc làm như: luôn sẵn sàng tha thứ, không đố kị những lỗi lầm dù to lớn đến mấy của những người xung quanh.
    Sống ở trên đời ai cũng có những lầm lỗi. Lòng khoan dung giúp con người mắc lỗi nhận ra lỗi lầm và sửa chữa.
    Lòng khoan dung giúp mối quan hệ giữa người với người thêm tốt đẹp cuộc sổng càng có ý nghĩa hem. Hiểu như thế, khoan dung chính là thước đo phẩm chất của mỗi người.
    Từ xưa đến nay, lòng khoan dung vẫn mãi là truyền thống tốt đẹp, quý báu của con người Việt Nam.

    Dẫn chứng:
    Từ xưa, lòng khoan dung đã được thể hiện qua việc khi kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược. Khi kẻ thù hung bạo đã thát bại, chấp nhận đầu hàng, ta đã mỡ rộng đường sống cho chúng, bày tỏ sự hiếu hoà và mở rộng đường cho chúng trở về nước. Điều này đã được Nguyễn Trãi nêu trong bản hùng ca “Bình Ngô Đại Cáo”.
    Ngày nay, nhân dan ta cũng rất giàu lòng khoan dung.

    Phản luận: Thế nhưng trong xã hội, vấn còn tồn tại những kẻ ích kỷ, hẹp hỏi, định kiến thật dáng phê phán.

    Mở rộng:
    Tuy nhiên cũng cần lưu ý lòng khoan dung phải đặt đúng chỗ. Nếu không ta sẽ tiếp tay cho cái ác, cái xấu. Lòng khoan dung sẽ trở thành tội lỗi khi dành cho cái ác. Hãy khoan dung với người khác nhưng phải nghiêm khắc với chính mình.

    Ý nghĩa:
    Đất nước Việt Nam đang trên đường hội nhập, lòng khoan dung giúp ta rũ bỏ quá khứ, thiết lập mối quan hệ ngoại giao với các nước, giúp đất nước ta ngày càng đi lên với phương châm: “hoà bình, hữu nghị, họp tác, phát triển.”
    • Kết bài:
    Kết quả cao nhất của giáo dục là sự khoan dung. Hiểu được điểu đó, mỗi chúng ta hãy luôn tự rèn luyện đức tính khoan dưng và xem nó như là hành trang không thể thiếu khi bước vào đời.