Người lớn thường chỉ nghĩ đến lợi ích to lớn của thiết bị điện tử mang lại mà thường không để ý đến những tác hại con trẻ có thể gặp phải...

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Người lớn thường chỉ nghĩ đến lợi ích to lớn của thiết bị điện tử mang lại mà thường không để ý đến những tác hại con trẻ có thể gặp phải nếu tiếp xúc quá sớm và quá nhiều (Gill Gate)

    Bài làm:

    Mở bài:


    Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, điện thoại thông minh ngày càng được nâng cấp để đáp ứng những nhu cầu của con người. Với những mặt tốt của nó, điện thoại thông minh cũng không ít những tai hại có thể xảy ra đối với người tiêu dùng, mà trong đó chiếm đa số chính là học sinh. Vì thế, Bill Gates đã từng nói: “Gia đình tôi không dùng điện thoại trong các bữa ăn, các con tôi cũng không được phép sở hữu điện thoại riêng cho đến khi 14 tuổi. Bọn trẻ cũng thỉnh thoảng phàn nàn với tôi là bạn chúng vẫn được cha mẹ cho điện thoại riêng trước đó. Người lớn thường chỉ nghĩ đến lợi ích to lớn của thiết bị điện tử mang lại mà thường không để ý đến những tác hại con trẻ có thể gặp phải nêsu tiếp xúc quá sớm và quá nhiều.”

    Thân bài:

    Bên cạnh những mặt tốt của điện thoại thông minh, nó còn có vô số những tác hại mà có thể ảnh hưởng đến lứa tuổi học sinh. Ngày nay, ta có thể thấy khắp nơi là vô số các bạn nhỏ đã có điện thoại. Thậm chí , một số còn học tiểu học. Với suy nghĩ của những người lớn về những lợi ích của điện thoại đã vô tình đẩy con em mình vào tai họa. Việc tiếp xúc điện thoại quá sớm, sẽ khiến ta cảm thấy bị thu hút và xao nhãng những việc xung quanh. Cường độ tiếp xúc với điện thoại qua nhiều dẫn đến mỏi mắt và lừ đừ.
    Ở lứa tuổi học sinh, ta thường dùng điện thoại với mục đích giải trí là chính. Học sinh có thể dùng chúng mọi nơi, dần dần sử dụng lố thời gian và ảnh hưởng đến việc học. Không ít phụ huynh than phiền không ngớt về việc con mình chỉ lo tập chung vào điện thoại mà bỏ qua những thứ bên ngoài. Với suy nghĩ của ta, điện thoại chứa vô vàn những điều thú vị, những công cụ làm giải trí tinh thần , và việt kết nối với Internet là dễ dàng. Nhưng học sinh ngày càng lạm dụng nó một cách tiêu cực
    Sử dụng điện thoài qua nhiều sẽ làm ta bỏ bê việc học hành và ngày càng sa sút. Có một thực trạng là khi ta sử dụng điện thoại, thời gian trôi đi rất nhanh. Trong đầu thì cứ nghĩ là thêm một chút nữa thì ta sẽ làm việc khác như học hay công việc chẳng hạn, nhưng với sức hấp dẫn của nó mà ta bị cuốn theo, từ đó dẫn đến việc thời gian bị lãng phí. Ngòai ra, việc sử dụng điện thoại để gây ra những hành động tiêu cực cũng rất dễ xảy ra, điện thoại là một chuỗi những thông tin và có lẫn những cái xấu, ảnh hưởng đáng kể đến với con người.
    Học sinh ngày nay thường đem điện thoại đến lớp. Tất nhiên không có nghĩa là xấu, nhưng sử dụng thế nào mới quan trọng. Vốn điện thoại rất thu hút nên những người không cưỡng lại được nó sẽ dùng nó trong giờ học khiến ưu tiên hàng đầu bấy giờ không phải là ngồi nghe giảng bài.
    Điện thoại là con dao hai lưỡi. Ngoài những ích lợi nó, nó còn trở nên gây nghiện với nhiều người. Bây giờ không khó nhìn thấy những người vừa đi vừa cấm cúi nhìn điện thoại. Tuy đang bước đi ở hiện thực nhưng tâm hồn lại chìm đắm vào thế giới ảo của điện thoại. Nhiều người cứ mãi nghiện điện thoại mà bỏ bê việc học hành, công việc… Thật nguy hại khi điện thoại cũng là một phương tiện đưa học sinh đến với những điều không nên biết.

    Kết bài:

    Điện thoại thông minh là một thiết bị tiện lợi và cần thiết cho xã hội và nó cũng có không ít những hạn chế. Vì thế, ta phải biết văn hóa sử dụng điện thoại, sử dụng sao cho thật hợp lí, phải biết cân bằng giữa công việc và giải trí. Có thế, ta mới có thể tập trung vào việc học hành và có kết quả tốt hơn.