Nhìn thấy ma trong cung điện, hoàng hậu Thụy Điển gọi chúng là “những bạn nhỏ thân thiện”

  1. Tác giả: LTTK CTV20
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Phát hiện trong cung điện Drottningholm ở Stockholm có ma, Hoàng hậu Thụy Điển Silvia không những không sợ hãi, ngược lại còn hứng thú: “Hãy đến và tự cảm nhận điều đó, đi xung quanh đây khi trời tối. Rất thú vị, các bạn đừng sợ”.


    [​IMG]

    Hoàng hậu Thụy Điển tiết lộ cung điện Drottningholm bị ma ám.
    [​IMG]

    Theo tin AFP dẫn lời Hoàng hậu Thụy Điển Silvia, 73 tuổi: “Có những người bạn nhỏ… đúng hơn là những con ma, chúng đều rất thân thiện. Nhiều khi bạn ở một mình nhưng chưa chắc đã chỉ có một mình bạn”.
    Đây là tiết lộ trong một bộ phim tư liệu khoa học mới được trình chiếu của Hoàng hậu Silvia tuyên bố cung điện Drottningholm của hoàng gia Thụy Điển bị ám bởi các linh hồn “thân thiện”.
    Cung điện Drottningholm được Hoàng hậu Hedvig Eleonora xây dựng vào những năm 1600 trên đảo Lovon và đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

    [​IMG]

    Hoàng hậu Silvia không hề sợ những bóng ma trong cung điện.​
    Đây là nơi ở của Quốc vương Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia. Hoàng hậu Silvia người gốc Brazil kết hôn với nhà Vua Carl Gustaf của Thụy Điển 40 năm trước và bà là hoàng hậu nắm giữ ngôi vị này lâu nhất trong lịch sử Thụy Điển.
    [​IMG]

    Khi nói về những con ma trong cung điện, chẳng những không tỏ ra e sợ, Hoàng hậu Thụy Điển lại rất… hứng thú với việc sống chung với các hồn ma. Bà chia sẻ: “Tôi không cảm thấy sợ hãi chút nào, thực sự rất thú vị”.

    [​IMG]

    Bên trong Cung điện Drottningholm. (Ảnh: Pinterest)​
    “Ngôi nhà cổ nào mà chẳng có chuyện ma. Có rất nhiều năng lượng trong cung điện này. Qua nhiều thế kỷ, nó từng là nơi sinh sống của rất nhiều người. Hãy đến và tự cảm nhận điều đó, đi xung quanh đây khi trời tối. Rất thú vị nhưng các bạn đừng sợ”, Hoàng hậu Silvia nói thêm.
    Ngoài Hoàng hậu Silvia thì Công chúa Christina, chị gái của nhà vua, cũng tin rằng chuyện cung điện Drottningholm có ma là thật.