Ông Trạng thả diều

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Đề bài:

    1- Tìm đoạn kết của truyện Ông Trạng thả diều (trang… Tiếng Việt 4, tập…). Thêm vào cuối truyện một lời đánh giá nhận xét làm đoạn kết. So sánh hai cách kết bài.
    2- Hãy cho biết một số kết bài của truyện Rùa và Thỏ đã cho là những kết bài theo cách nào.

    Bài làm:

    1- a) Qua câu chuyện Ông Trạng thả diều ta thấy đoạn kết bài nằm ở phần cuối của truyện, được giới hạn ở bốn câu kết thúc truyện. Đó là: “Thế rồi, vua mở khoa thi. Chú bé thả diều đỗ Trạng Nguyên. Ông Trạng khi ấy mới có mười ba tuổi. Đó là Trạng Nguyên trẻ nhất nước Nam ta”.
    b) Em có thể thêm lời nhận xét, đánh giá làm đoạn kết như sau: “Ý chí, nghị lực và sự chịu khó trong học tập của Trạng Nguyên Nguyễn Hiền thời nhà Trần đáng để cho tuổi trẻ chúng ta hôm nay noi theo học tập”.
    c) So sánh hai cách kết bài, chúng ta thấy:
    – Cách 1 Cách kết bài của truyện Ông Trạng thả diều cho ta biết kết cục của câu chuyện: cậu bé thả diều đỗ Trạng nguyên lúc mới mười ba tuổi – vị Trạng nguyên trẻ nhất nước Nam (đây là cách kết bài không mở rộng).
    – Cách 2 Là lời nhận xét đánh giá thêm về nội dung câu chuyện về nhân vật. Đây là cách kết bài mở rộng.
    2- Qua 5 kiểu kết bài đã cho, đối chiếu với hai kiểu kết bài thường gặp, ta có thể phân loại, như sau:
    a) Kiểu kết bài a là kiểu kết bài không mở rộng.
    b) Kiểu kết bài b, c, d, e là kiểu kết bài mở rộng.