Phì cười những trò nghịch ngợm tinh quái bất ngờ của trẻ con

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Đôi khi bạn phải phì cười trước những trò nghịch ngợm tinh quái của bọn trẻ, nhưng phải công nhận chúng có óc sáng tạo và sự nhanh nhạy tuyệt vời...

    a1_XWCT.jpg
    Cậu bé này vẫn vâng lời mẹ “đạp xe” mỗi sáng – chỉ là cách thức hơi độc lạ một chút thôi

    a2_VYDQ.jpg
    Khi mẹ bảo “Thôi ra ngoài chơi cho khỏe người!”

    a3_OUVZ.jpg
    Cách tận dụng những quả chuối cực kì sáng tạo

    a4_YHYA.jpg
    Khi trẻ ngán ngẩm với việc thử quần áo

    a5_CFTZ.jpg
    Lớn rồi, nghe lời mẹ tập dùng đũa xem sao

    a6_PYFX.jpg
    Đứa trẻ lém lỉnh này đã nghe lời mẹ ăn “nửa cái hotdog"

    a7_SGBH.jpg
    Câu chuyện tương tự với một cậu bé khác khi được lệnh “ăn nửa chỗ gà rán”. Như thế này thì chắc không còn cách nào khác ngoài việc cho cu cậu nốt chỗ còn lại rồi

    a8_OULQ.jpg
    Không muốn mọi người dùng chung bông kì người với mình, bạn trẻ này đã nghĩ cách “khóa” nó lại

    a9_SNEF.jpg
    Đúng là nghe lời mẹ dặn không ăn hết chỗ dâu tây còn gì

    a10_TVSV.jpg
    “Tôi thường bảo con gái dịp giao thừa là lúc mọi người ăn liên hoan (have a toast). Giờ thì giao thừa nào nàng cũng đòi ăn mỗi bánh mì nướng!” (Trong tiếng Anh, “toast” còn có nghĩa là bánh mì nướng!)

    a11_JMXP.jpg
    “Kiểm tra lịch sử : Điều gì đã kết thúc vào năm 1896?. Trả lời: năm 1895!” – quá logic.

    a12_MCLC.jpg
    “Mẹ chỉ dặn cất lọ dầu vào nhà tắm chứ không dặn cất ở chỗ cụ thể nào mà!”

    a13_VUUP.jpg
    Trò đùa của cô bé tinh nghịch này có thể khiến bạn “đứng hình” một vài giây

    a14_RBVW.jpg
    Đề yêu cầu viết đúng chính tả 10 từ em biết thì cậu bé này chép y nguyên 7 từ trên đề bài, còn 3 từ may thay là tự nghĩ

    a15_WALO.jpg
    “Bạn kia trông vui hơn nên chắc là được giải cao hơn mình rồi!”