Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 2 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I: TIẾT 8

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
    2. Nói lời đáp của em :

    a. Khi bà bảo em giúp bà xâu kim.
    - Vâng, cháu xâu giúp bà luôn đây ạ.
    b. Khi chị bảo em giúp chị nhặt rau nhưng em chưa làm bài xong.
    - Chị chờ em làm xong bài rồi em sẽ giúp chị ngay ạ.
    c. Khi một bạn ở lớp nhờ em giúp bạn làm bài trong giờ kiểm tra.
    - Bạn cố gắng làm bài nhé. Mình không thể giúp bạn được.
    d. Khi bạn mượn em cái gọt bút chì.
    - Đây này, bạn cầm lấy đi.
    3. Viết khoảng 5 câu nói về một bạn lớp em.
    Gợi ý :
    - Bạn ấy tên là gì ?
    - Bạn có đặc điểm gì nổi bật ?
    - Bạn học tập ra sao ?
    - Em yêu mến điểm gì ở bạn ?
    - Em hy vọng tình bạn của các em sẽ như thế nào ?
    Hướng dẫn giải :
    Trong lớp, em rất quý mến bạn Trúc Anh. Đó là một cô bạn rất xinh xắn, dễ thương và tốt bụng. Trúc Anh nổi bật với mái tóc dài, đôi mắt đen láy và nước da trắng ngần. Bạn ấy luôn chăm chỉ học tập nên kì nào thành tích đạt được cũng rất cao. Em hy vọng rằng tình bạn của chúng em sẽ ngày càng bền chặt.