Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 3 - TẬP ĐỌC: QUẠT CHO BÀ NGỦ

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    1. Nội dung
    Bài thơ thể hiện tình yêu thương chan chứa và lòng hiếu thảo của cháu dành cho bà.
    2. Giải nghĩa từ khó
    - Thiu thiu : đang mơ màng, sắp ngủ
    [​IMG]
    3. Phương pháp
    - Đọc diễn cảm, ngắt nhịp đúng dòng thơ, khổ thơ
    - Đọc và nắm được nội dung bài thơ, trả lời câu hỏi ngắn gọn.
    - Học thuộc lòng bài thơ.
    4. Trả lời câu hỏi.
    1) Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì ?
    Bạn nhỏ trong bài thơ đang quạt cho bà ngủ, bà bạn đang bị ốm.
    2) Cảnh vật trong nhà, ngoài vườn như thế nào ?
    Cảnh vật trong nhà và ngoài vườn như đang lặng yên để bà em ngủ: nắng thiu thiu, cốc chén lặng im, hoa cam, hoa khế lặng im, chỉ còn chú chích chòe đang hót.
    3) Bà mơ thấy gì ? Vì sao có thể đoán bà mơ như vậy ?
    -Bà mơ thấy tay cháu nhỏ quạt đầy hương thơm.
    -Có thể đoán được như vậy bởi vì: bé đã quạt cho bà từ rất lâu. Trong giấc mơ của bà tràn ngập mùi hương của hoa cam, hoa khế từ làn gió cháu đưa thoảng vào. Hơn nữa, bà còn rất yêu cháu và ngôi nhà của mình.
    4) Học thuộc lòng bài thơ bằng cách đọc nhiều lần hoặc chép chính tả.