Soạn giáo án Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC: BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH; PHÂN BIỆT S.X, DẤU HỎI/DẤU NGÃ

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    I. Nhớ - viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
    Xe không kính không phải vì xe không có kính
    Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi
    Ung dung buồng lái ta ngồi.
    Nhìn đất nhìn trời, nhìn thẳng.
    Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
    Thấy con đường chạy thẳng vào tim
    Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
    Như sa, như ùa vào buồng lái.
    Không có kính, ừ thì ướt áo
    Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời
    Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa
    Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi.​
    II. Phân biệt s/x; dấu hỏi/dấu ngã
    1. Phân biệt s/x:

    - Một số từ bắt đầu bằng s: so sánh, sưng tấy, cây súng, cửa sổ, cuốn sổ, sợ hãi, cây sáo, con sông, cuộc sống, giàu sang, sơ sài,…
    - Một số từ bắt đầu bằng x: xinh xắn, xinh xinh, phóng xạ, xổ số, màu xanh, xông xáo, ….
    2. Phân biệt dấu hỏi/dấu ngã
    - Một số từ có chứa dấu hỏi: hỏi han, tản mạn, ngăn cản, tổng hợp, hả hê, giả dối, tổ kiến, vụ nổ, con hổ, …
    - Một số từ có chứa dấu ngã: lã chã, mẫu mã, cặn bã, giã gạo, cơn bão, hão huyền, hỗ trợ, bỗ bã, chỗ ngồi, lỗi lầm,….