Suy nghĩ về trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Suy nghĩ về trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


    36.jpg
    Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay​


    • Mở bài:
    Trong bất kì thời đại nào, thanh niên cũng là lực lực đông đảo và quan trọng nhất để xây dựng và phát triển đất nước. Có thể nói, thanh niên là động lực phát triển xã hội. Không có thanh niên, mọi nhiệm vụ khó có thể hoàn thành tốt được. Bởi thế, trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, thanh niên cần thể hiện vai trò và trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp dựng xây và bảo vệ đất nước.
    • Thân bài
    Vai trò, vị trí và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:

    Bác Hồ đã từng chỉ rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp bảo vệ và dựng xây đất nước. Khi nói về thanh niên trong lòng dân tộc, Bác khẳng định: “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. nghĩa là, thanh niên chính là nguồn sức mạnh dồi dào và mạnh mẽ nhất của đất nước.
    Trong một bài phát biểu, cố Tổng bí thư Nông Đức Mạnh từng vạch rõ vai trò, vị trí quan trọng và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
    Thanh niên là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội. Họ là những người đang học tập, nghiên cứu và lao động trong xã hội. Họ đảm đương trách nhiệm của lịch sử. Chính thanh niên chứ không phải là lực lượng nào khác mới có đủ sức mạnh thực hiện thành công mọi nhiệm vụ do lịch sử đặt ra, đưa đất nước đi đến thắng lợi.
    Thanh niên là lực lượng nồng cốt khơi dậy hào khí Việt Nam và lòng tự hào dân tộc. Nhiệm vụ của thanh niên là thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quyết tâm xóa bỏ tình trạng nước nghèo và kém phát triển, vươn lên trở thành nước phát triển, văn minh và tiến bộ. Đó là trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ rất lớn của thế hệ thanh niên hiện nay.

    Trách nhiệm của thanh niên ngày nay đối với đất nước:

    Để khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của mình đối với đất nước, mỗi thanh niên phải không ngừng nỗ lực rèn luyện, học tập và lao động.
    Trước hết, để có được sức mạnh to lớn của thời đại, mỗi thanh niên phải ra sức học tập, nắm vững nguồn tri thức của nhân loại. Đặc biệt là khoa học, công nghệ và kĩ thuật. Trong thời đại ngày nay, không có gì mạnh mẽ hơn tri thức như Lê-nin đã từng nói: “Tri thức là sức mạnh, ai có tri thức người đó có sức mạnh”. Điều đó không còn nằm trên lý thuyết nữa mà nó thực sự được chứng minh bằng sức mạnh lớn lao của khoa học và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật trong việc làm thay đổi cuộc sống ngày nay. Chiếm lĩnh tri thức là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của thanh niên Việt Nam hiện nay.
    Thanh niên phải rèn luyện và tu dưỡng các phẩm chất đạo đức tốt đẹp, khẳng định vẻ đẹp và sức mạnh văn hóa dân tộc trong thời đại giao lưu và hòa nhập quốc tế.
    Nhiệm vụ của thanh niên không những là phát triển kinh tế, làm giàu cho đất nước mà còn phát huy nền văn hóa dân tộc, giới thiệu với thế giới vẻ đẹp của dân tộc Việt Nam ta và không ngừng khẳng định điều đó trong lòng bạn bè quốc tế. Chính bản lĩnh văn hóa dân tộc mới có thể làm vẻ vang những thành tựu mà đan tộc ta đạt được. Bước ra thế giới, thanh niên phải luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, hòa nhập chứ không hòa tan, hợp tác kinh tế nhưng đảm bỏ lợi ích và độc lập quốc gia.
    Trách nhiệm của thanh niên là sống gắn mình với dân tộc, với đất nước. Sống nghĩa tình, thủy chung với gia đình, bạn bè, biết ơn người có công ơn với mình và yêu thương, giúp đỡ người nghèo khó. Thanh niên cần phải tích cực tham gia các hoạt động xã hội, sống có ước mơ, hoài bão cao đẹp. Sống đoàn kết, gắn bó với mọi người xung quanh.
    Thanh niên phải là lực lượng xung kích, tiên phong trên mọi mặt trận và hành động theo tinh thần: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thành niên” như lời bác Hồ đã dạy. Mỗi thanh niên phải thực hiện lý tưởng “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
    Thanh niên phải tự giác thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với nhân dân, đối với đất nước. Không so đo, tính toán. Thanh niien cần phải sống và làm việc với tinh thần cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Thanh niên đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Cái gì làm được thì hãy làm. Cái gì không làm được hoặc chưa làm được thì kêu gọi giúp đỡ. Phải năng nổ, xông xáo trong công việc.
    Biết xây dựng kế hoạch làm việc và làm việc có tổ chức. Biết hợp tác, đoàn kết cùng người khác giải quyết và thực hiện thành công các nhiệm vụ chung. Tránh lối suy nghĩ cá nhân ích kỉ, chủ quan, nóng vội, bệnh thành tích, làm dối, làm giả, nhũng nhiễu người khác khi có chức có quyền. Luôn hướng đến làm việc có năng xuất, chất lượng và hiệu quả cao.
    • Kết bài:
    Để trở thành một thế hệ thanh niên hăng hái, kiên cường và quả cả; để tương lai của dân tộc ta vô cùng vững chắc và vẻ vang; để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mỗi thanh niên hôm nay phải ý thức rõ vị trí và trách nhiệm của bản thân đối với dân tộc, đối với đất nước. Không có tình yêu nào đẹp hơn tình yêu đất nước. Và cũng không có sự cống hiến nào cao cả bằng sự cống hiến vì tổ quốc.