Tập làm văn: Đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Câu 1. Hãy ghi lời đáp của các bạn học sinh trong hai tranh (Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 2, trang 5).
    - Chị phụ trách: Chào các em!
    - Các bạn học sinh: Chúng em chào chị ạ!
    - Chị phụ trách: Chị tên là Hương. Chị được cử phụ trách Sao các em.
    - Các bạn học sinh: Ôi thích quá! Chúng em mời chị vào lớp ạ.
    Câu 2. Ghi lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:
    Có một người lạ đến nhà em, gõ cửa và tự giới thiệu: “Chú là bạn bố cháu. Chú đến thăm bố mẹ cháu”.
    a) Nếu bố mẹ em có nhà.
    b) Nếu bố mẹ em vắng nhà.
    1.Gợi ý:
    Để có lời đáp phù hợp với từng trường hợp, em cần biết. Đối tượng giao tiếp với em là người lớn, cần tỏ ra lịch sử, lễ phép với người trên bố mẹ có nhà hay vắng nhà.Điều thứ hai là chú ý trường hợp bố mẹ vắng nhà, cần đề phòng kẻ xấu.
    2.Thực hành:
    + Trường hợp bố mẹ em có nhà:
    - Cháu chào chú, bố mẹ cháu có nhà. Cháu mời chú vào nhà ạ!
    + Trường hợp bố mẹ em vắng nhà:
    - Cháu chào chú, bố mẹ cháu đi vắng cả rồi ạ. Dạ, thưa chú, chú tên là gì ạ? Chú có thể cho cháu biết, để khi bố mẹ cháu về cháu nói lại với bố mẹ có chú đến thăm ạ!
    Hoặc: Chào chú ạ! Bố mẹ cháu đi vắng cả. Khoảng 11 giờ chú quay lại nhé.
    Câu 3. Viết lời đáp của Nam:
    - Chào cháu!
    - Cháu chào cô ạ!
    - Cháu cho cô hỏi: Đây có phải nhà bạn Nam không?
    - Dạ, thưa đúng. Cháu là Nam đây ạ.
    - Tốt quá! Cô là mẹ của bạn Sơn đây.
    - Thế hả cô! Ôi, cháu không biết, cô thông cảm cho cháu. Vậy, Sơn có chuyện gì nhắn cho cháu không cô?