Thiên Chúa không tạo nên khuynh hướng đồng tính!

  1. Tác giả: LTTK CTV20
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Đức Giáo Hoàng Francis làm dấy lên một cuộc tranh luận khi Ngài nhiều lần nói với một người đồng tính rằng: “Chúa đã tạo ra anh như thế và yêu mến anh như thế”.


    [​IMG]

    Đức Giáo Hoàng Francis nói với một người đồng tính rằng: “Chúa đã tạo ra anh như thế và yêu mến anh như thế”.
    [​IMG]

    Hồi giữa tháng 5, Giáo Hoàng Francis đã gặp Juan Carlos Cruz, một nạn nhân theo tin đồn là bị Cha xứ người Chile, Fernando Karadima lạm dụng tình dục đồng tính, và Ngài nói: “Juan Carlos, ta không quan tâm chuyện anh là người đồng tính. Chúa đã tạo ra anh như thế và yêu thương anh như thế”, “Con hãy vui sướng với con người con là như thế”.
    Tờ báo Tây Ban Nha El Pais nhận định rằng Đức Giáo Hoàng Francis rõ ràng có ý thúc đẩy giáo hội tiến dần tới sự chấp nhận giới đồng tính, thể hiện qua lời Ngài đã nói nhiều lần với Juan Carlos Cruz rằng: “Chúa đã tạo ra anh như thế và yêu thương anh như thế”.
    [​IMG]

    Thế nhưng Chúa có thực sự tạo ra sự ham muốn đồng tính luyến ái?
    Thứ nhất, Kinh Thánh nói với chúng ta rằng con người trở thành đồng tính luyến ái bởi vì tội lỗi, cuối cùng bởi vì sự chọn lựa của chính họ. Dẫn chứng là:
    Ngoài ra, Kinh Thánh định nghĩa hôn nhân là một sự kết hợp giữa nam và nữ.
    Và độc thân là một trong 4 tội mà sau khi lên Thiên Đường sẽ bị trừng phạt.
    [​IMG]

    Chúa Jesus giáng sinh.​
    Nếu mọi người đang nổ lực tạo ra một phiên bản đức tin cho phép sự đồng tính luyến ái, thì chúng ta sẽ phải xóa bỏ hoàn toàn những lời dạy của Thánh Phaolô và lời truyền dạy của Đức Chúa Trời dành cho con chiên của mình.
    Nói cách khác, chúng ta sẽ phải đặt ra câu hỏi về sự khôn ngoan và toàn vẹn của chính Đức Chúa Trời, việc này cũng đồng thời bày tỏ nghi vấn về sự tồn tại của Ngài!
    Thứ hai, nếu đúng như những người đề xướng quan niệm “Thiên Chúa đồng cảm với xu hướng đồng tính”, thì lúc này những ham muốn tình dục đồng giới chỉ được xem là “một hành vi rối loạn”. Nó chính là một hành động tội lỗi, nhưng chính Thượng đế đã ban cho con người sự cám dỗ này ư?
    Cứ theo cái giả thuyết đó, thì điều đó cũng có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã phá hủy dân Sodom, cũng như phá hủy những gì mà Ngài đã làm cho họ. Hoặc ít nhất Ngài đã hủy diệt những điều mình đã tạo ra, để hành động theo những ham muốn mà chính ông đã ban cho con chiên của mình.
    Khi này Thiên Chúa biến thành nguồn gốc của bản chất tội lỗi ở con người? Đức Chúa Trời là người xúi giục họ đi theo xu hướng đồng tính? Người là ma quỷ đang hiện diện bên cạnh chúng ta và thì thầm vào tai ta những lời cám dỗ ma mị?
    Nếu theo cái lẽ ấy, Thiên Chúa cũng chính là con rắn trong vườn đã gieo rắc ý nghĩ phải nếm bằng được trái cấm của Eve. Thiên Chúa bảo con người phải hành động theo cách đúng đắn, nhưng rồi chính ông lại ban cho con chiên của mình sự cám dỗ ma quỷ? Nó đã khiến họ không thể nào thực hiện theo lẽ phải khi tồn tại trên cõi đời?
    Nếu những điều đó đều là thật, thì khi này Đức Chúa Trời đã trở thành một bạo chúa, người đã khiến con người thất bại và sau đó dìm con người vào địa ngục chỉ vì con người đã hành động theo đúng những gì mà Ngài đã ban cho.

    [​IMG]

    Đức Chúa Trời luôn yêu thương và bảo vệ con người.​
    Nếu đúng như vậy thì quan điểm “Thiên Chúa đồng cảm với xu hướng đồng tính” không chỉ là sai, mà nó còn là một sự báng bổ những luân lý mà Ngài đã đưa ra! Tất nhiên, nó cũng thể hiện sự mâu thuẫn đối với Kinh thánh một cách rõ ràng.
    Điều này cũng giống như khi bạn nói rằng “Đức Chúa Trời đang cám dỗ tôi!” nhưng trong Kinh Thánh lại khẳng định: “Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị cái ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai” (Gia-cơ 1:13).
    Đúng là điều vô lý và phi logic!
    Do đó, chúng ta phải thừa nhận rằng Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta sự ham muốn đồng tính luyến ái.