Tim Cook: Mốc 1.000 tỷ USD rất đáng tự hào nhưng còn những điều khác cần tập trung

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Người đứng đầu Apple lúc này cho rằng mốc 1.000 tỷ USD giá trị vốn hoá rất đáng tự hào nhưng vẫn còn những điều khác cần tập trung.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Theo Giám đốc điều hành Apple, việc công ty này đạt giá trị vốn hoá 1.000 tỷ USD không phải là thước đó quan trọng nhất cho thành công của một doanh nghiệp mà thay vào đó là tập trong vào các sản phẩm, khách hàng và giá trị công ty. Những điều này được Tim Cook gửi tới toàn bộ hơn 120.000 nhân viên của Apple. Ông cho rằng mọi nhân viên có thể tự hào về giá trị vốn hoá 1.000 tỷ USD. Nhưng “lợi nhuận tài chính đơn giản là kết quả của sự đổi mới, đưa sản phẩm tới khách hàng”.
    Trong ngày hôm qua, khi thị trường đóng cửa, cổ phiếu Apple đã có giá 207,39 USD. Như vậy Apple đã trở thành công ty đại chúng đầu tiên tại Mỹ có giá trị vốn hoá trên 1.000 tỷ USD.Đi ngược lại quá trình phát triển của Apple có thể thấy công ty này vẫn duy trì được vai trò tạo ra xu hướng của mình.Khi thành lập vào cuối những năm 1970, Apple đã là một trong những doanh nghiệp mở ra kỷ nguyên mới của máy tính cá nhân. Tới năm 1980, Apple trở thành công ty đại chúng và vào khoảng giữa những năm 80, Steve Jobs đã bị đổi khỏi Apple. 10 năm sau ông trở lại công ty để giúp Apple không bị phá sản. Trong 20 năm từ đó tơi nay, Apple đã trở thành công ty có giá trị nhất thế giới và cũng là công ty tạo ra một kỷ nguyên mới về điện toán, điện thoại thông minh. Kể từ khi iPhone được giới thiệu lần đầu vào năm 2007, đến nay Apple đã bán được hơn 1 tỷ điện thoại ra thị trường. Cũng trong thông điệp gửi tới nhân việc của mình, Tim Cook có nói: “Steve đã thành lập Apple với niềm tin sức mạnh và sự sáng tạo của con người có thể giải quyết những vấn đề lớn nhất. Và chỉ có những người đủ điên nghĩ rằng họ có thể làm được thì mới dám làm việc đó”.