Tổng hợp câu hỏi phỏng vấn học bổng toàn phần đại học Toyo

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    *Chú ý: trang phục chuẩn mực, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt tươi tắn, đầy sức sống. Cần chọn không gian hợp lý để đặt camera của laptop. Có thể chọn laptop quay vào phía giá sách, hay khoảng tường được trang trí đẹp. Tránh camera quay vào quần áo, cửa ra vào nhiều người qua lại,...

    1. Điểm mạnh của bạn là gì?
    - Điểm mạnh gắn liền với thành tích.
    - Các hoạt động phong trào, các cuộc thi thì bạn làm gì ở đó, với vai trò gì? Bạn và đội nhóm đó có thành tích gì không?

    2. Điểm yếu của bạn là gì?
    - Nên nêu điểm yếu trong quá khứ, và bạn đã làm những gì để cải thiện nó.
    - Điểm yếu của bạn đã được cải thiện như thế nào?

    3. Tại sao bạn chọn ngành học này?
    - Nội dung chính của ngành học là gì?
    - Bạn thích nó vì sao, thích từ bao giờ?

    4. Tại sao bạn chọn du học Nhật?
    - Kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật so với các nước khác.
    - Giáo dục so với các nước khác.
    - Ấn tượng sâu sắc của bạn về nước Nhật là gì? Ấn tượng đó có từ bao giờ?

    5. Tại sao bạn chọn trường đại học Toyo?
    - Lịch sử lâu đời.Nhiều thành tích.
    - Môi trường học tập và giao lưu tốt với các sinh viên của nhiều nước khác.
    - Thầy hiệu trưởng của trường đã đi du lịch và làm việc với nhiều trường, nhiều nước trên thế giới.
    - Đào tạo chuyên ngành mà mình mong muốn học.

    6. Ước mơ của bạn là gì?
    - Các công việc mang tính chất phát triển cá nhân.
    - Các công việc mang tính chất cống hiến cho cộng đồng xã hội.
    - Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

    7. Sau này ra trường thì bạn muốn làm công việc gì?
    - Theo chuyên ngành mình đăng ký học.
    - Có thể cống hiến cho xã hội những gì?

    8. Sau này bạn muốn làm việc ở đâu?
    Well, actually it not depends on where is the place I want to work at, it depends on where is the most suitable for me to express myself, gain skills, earn knowledge, experience and contribute for the society.
    - Nhật > Việt Nam? Hay bất cứ nơi nào mà bạn có thể cống hiến tốt nhất cho xã hội.

    9. Câu hỏi liên quan đến ngành học: định nghĩa của em về ngành học?
    - Tham khảo bảng thông tin các môn học của ngành trên website của trường.

    10. Đối với ngành Information Networking:
    - Sau 2 năm, em sẽ chọn chuyên ngành nào trong 4 chuyên ngành của khoa? Lý do tại sao chọn chuyên ngành đó?

    11. Trong thư giới thiệu, có nói đến phần..bạn hãy nói rõ hơn về phần đó.
    - Đọc kỹ thư giới thiệu. Giải thích rõ 1 số vấn đề như: học 1 trường cấp 3 không ở quê nhà, giải thích rõ 1 tính cách nổi trội,giải thích rõ việc đang học đại học tại Việt Nam lại muốn đi du học Nhật…

    00.jpg