Tranh Đức mẹ Maria ở Macedonia lại chảy nước mắt

  1. Tác giả: LTTK CTV20
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Những ngày qua có nhiều người đã đổ xô đến nhà thờ trong ngôi làng nhỏ gần thủ đô Macedonia để chiêm ngưỡng tranh Đức mẹ Đồng trinh chảy nước mắt.


    [​IMG]

    Tranh Đức mẹ Đồng trinh nhỏ “nước mắt” trong nhà thờ Macedonia. (Ảnh: CEN)​
    Đây là lần thứ hai hiện tượng tranh Đức mẹ Đồng trinh rơi “nước mắt” xảy ra tại nhà thờ Holy Archangel Michael ở làng Trubarevo gần thủ đô Skopje, Cộng hòa Macedonia, theo Express. Trước đó, những giọt nước mắt cũng rơi xuống từ bức tranh vào tháng 4/2016, ngay trước lễ Phục sinh.
    Theo các nhân chứng, lần gần nhất những vật thể trông giống giọt nước mắt xuất hiện trên bức tranh Đức mẹ Đồng trinh trong nhà thờ là hôm 1/1. Sau khi được thông báo về sự việc, cha xứ ở nhà thờ đã liên lạc với các nhà chức trách ở Nhà thờ Chính thống giáo Macedonia để nhờ xác nhận điều kỳ lạ.
    Khi cha xứ kết thúc buổi lễ sáng Chủ Nhật (1/1), một con chiên trông thấy vài giọt nước rơi ra từ mắt trái của Đức mẹ Đồng trinh trong bức tranh. Cha xứ Boban lấy khăn lau và cho biết giọt nước có mùi giống nhựa thơm. Sau đó, thêm vài giọt nước nữa rơi ra từ mặt Đức mẹ. Chúng tôi ở lại nhà thờ cả ngày và những giọt nước tiếp tục xuất hiện“, Risto Setinov, chủ tịch hội nhà thờ địa phương, cho biết.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Nước mắt nhỏ xuống trên mặt tranh. (Ảnh: CEN)​
    Nhiều nhà khoa học cũng như người theo đạo Cơ Đốc đã tới nhà thờ để tận mắt chứng kiến hiện tượng lạ. Những người sùng đạo cho rằng đây là dấu hiệu cảnh báo về tương lai.
    Tin tức về hiện tượng lạ truyền đến tổng giám mục Stefan Veljanovski, người đứng đầu Nhà thờ Chính thống giáo Macedonia. Tổng giám mục Veljanovski đã cầu nguyện trước bức tranh và tin rằng những giọt nước mắt là dấu hiệu của Chúa.
    Tuy nhiên, một số người cho rằng đây có thể chỉ là hiện tượng ngưng tụ hơi nước trên bức tranh. Nhà chức trách Macedonia chưa đưa ra lời giải thích về hiện tượng này.
    Trong hơn 10 năm qua, hiện tượng Đức mẹ Maria chảy nước mắt đã xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới.
    Ngày 31/10/2005, bức tượng Đức Mẹ Maria trong giáo đường Thiên Chúa giáo ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã khóc chảy nước mắt, hơn mấy nghìn người đã nhìn thấy kỳ tích này.
    Theo hãng AP đưa tin, vào cuối tháng 11/2005, bức tượng Đức Mẹ đồng trinh Maria tại Sacramento, California, Mỹ đã rơi lệ, thậm chí những giọt nước mắt ấy còn giống như những giọt máu tươi.
    Năm 2014, tại Tarshiha một thành phố phía Bắc của Israel đã xuất hiện kỳ tích tượng Đức Mẹ khóc chảy nước mắt, điều thần kỳ là, sau khi các tín đồ đi lau sạch nước mắt trên tượng, bức tượng Đức mẹ Maria vẫn không ngừng rơi lệ, điều này khiến cho các tín đồ cảm thán rằng thần tích đã xuất hiện.
    [​IMG]
    Ngày 23/5/2016, tại Colombia cũng đã xuất hiện sự kiện bức tượng Đức Mẹ Maria khóc ra máu. Hiện tượng này phát sinh ở thị trấn nhỏ tên Floridablanca của nước này, đã thu hút một lượng lớn các tín đồ kéo đến xem, mong rằng được nhìn thấy thần tích một lần.

    [​IMG]

    Bức tượng Đức mẹ khóc ra máu ở Bolivia. (Ảnh: CEN)​
    Trung tuần tháng 8/2016, một bức tượng Đức Mẹ Maria tại một nhà thờ nhỏ ở Bolivia xuất hiện những giọt nước mắt màu đỏ máu. Những người tận mắt chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này cho rằng, đây là một kỳ tích mà Thần triển hiện cho con người, những giọt nước mắt máu chảy xuống gò má trái và chảy xuống hai bàn tay đang cầu nguyện của bức tượng Đức Mẹ. Hiện tượng này kéo dài hơn cả một tuần.