Trẻ sơ sinh khóc không có nước mắt

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    baby-cry-1280x640.jpg
    Trẻ sơ sinh không có khả năng sản xuất nước mắt bởi vì tuyến nước mắt trẻ sơ sinh chưa được hình thành đầy đủ. Trong nhiều trường hợp, tuyến nước mắt của một số trẻ sơ sinh cũng có thể bị tắc do nước ối trong một thời gian sau khi sinh.
    Vào lúc này, trẻ thường chỉ đủ khả năng làm cho mắt có chút rơm rớm để làm mắt ẩm mà thôi chứ chưa có khả năng chảy nước mắt. Sau đó, tuyến nước mắt mới bắt đầu phát triển đầy đủ và trẻ có khả năng khóc một cách thật sự. Trong một số trường hợp, nó sẽ mất thời gian lâu hơn – lên đến vài tháng đầu đời của bé.
    Điều thú vị là, mặc dù khóc không có nước mắt, nhưng trẻ sơ sinh có chảy nước mắt phản xạ; trường hợp như khi người lớn cắt một củ hành.
    Trẻ cũng được sinh ra mà không có đầy đủ chức năng tuyến nước bọt. Lúc đầu, thực phẩm của chúng hoàn toàn lỏng vì vậy cũng không cần thiết nước bọt. Trong ba tháng đầu đời của bé, tuyến nước bọt sẽ bắt đầu phát triển và một vấn đề khác xuất hiện – nuốt nước bọt của chính mình là một kỹ năng trẻ cần phải học. Đó là một trong những lý do trẻ em có một chút vấn đề về chảy nước dãi.