Viết bài văn trình bày những lợi của việc đọc sách đối với con người

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Viết bài văn trình bày những lợi của việc đọc sách đối với con người


    05.jpg

    • Mở bài:
    Muốn thành công thì sẽ có rất nhiều phương pháp nhưng có lẽ phương pháp tốt nhất là đọc sách. Cũng như ngài cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã từng nói: “Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn”.
    Lợi ích đầu tiên của việc đọc sách mà ai cũng biết đó chính là bổ sung kiến thức cho bản thân. Khám phá mọi thứ ở thế giới bên ngoài để nâng cao tầm hiểu biết của bản thân. Tất cả những gì ta đọc được sẽ lấp đầy tâm trí ta với những thông tin mới lạ, độc đáo. Càng hiểu biết sâu rộng, ta càng được trang bị kĩ càng để đối mặt với những thử thách mà ta không hề biết. Ta có thể sẽ mất đi tất cả như tài sản, công việc và thậm chí là cả sức khỏe nhưng sách là kho tàng tri thức vô giá. Thế nên, hãy đọc sách để cùng bảo vệ nguồn tri thức vĩ đại ấy.
    Chắc hẳn ta không ngờ tới là đọc sách có thể kích thích tinh thần của bản thân. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh được điều đó. Các nhà khoa học nói rằng sự kích thích tinh thần giúp làm chậm lại tiến độ (hoặc thậm chí có thể ngăn chặn) căn bệnh Alzheimer và mất trí nhớ. Giúp ta giữ cho bộ não hoạt động và tham gia ngăn không cho bị mất năng lượng. Ngoài ra, việc đọc sách còn hỗ trợ ta việc thư giãn đầu óc. Việc đọc sách sẽ là phương tiện đưa ta tới thế giới khác và giúp ta quên đi những bộn bề của xã hội. Cũng có thể xoa dịu tâm hồn mệt mỏi và căng thẳng của ta. Giúp bản thân có thể tận hưởng triệt để một khoảnh khắc đọc sách tuyệt vời.
    Đọc sách cũng là một cách để ta mở rộng vốn từ. Ta càng đọc nhiều thì những vốn từ ấy sẽ dần trở thành vốn từ hằng ngày của ta. Nó sẽ được áp dụng vào mọi hoàn cảnh như sinh hoạt và học tập. Đọc sách cũng giúp ích nhiều cho việc học ngôn ngữ mới. Học thêm những ngôn ngữ mà không phải là tiếng mẹ đẻ của bản thân và giúp ta thông thạo hơn trong việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài bằng các ngôn ngữ khác. Khả năng bàn luận cùng với khả năng phân tích của tư duy cũng từ đó mà ngày một phát triển. Ta sẽ dần trở thành một con người có thể ứng phó với mọi thử thách trong cuộc sống một cách bình tĩnh và tràn đầy tự tin. Bản thân cũng đã dần hoàn thiện hơn từ đó.
    Đọc sách còn giúp ta cải thiện trí nhớ. Vì khi đọc sách, ta cần phải nhớ các tên các nhân vật rồi đến các tình tiết. Từ những việc đó mà khả năng nhớ của bản thân ngày càng tiến bộ và tốt hơn. Khả năng tập trung và chú ta cũng ngày càng phát triển. Khi ta đọc sách, tất cả sự chú ý sẽ được tập trung tuyệt đối vào câu chuyện, phần còn lại của xã hội cứ thế trôi đi, và ta có thể hòa mình vào từng chi tiết mà ta đang cảm thụ. Nếu trước khi làm việc từ 15-20 phút mà ta có thể đọc sách thì năng suất làm việc của ta cũng được nâng cao mà thậm chí bản thân cũng không ngờ tới. Tất thảy những điều đó sẽ giúp ta trở nên thành công trong cuộc sống này.
    Đọc sách là cách tốt nhất để bồi dưỡng tâm hồn và tình yêu cuộc sống. Một quyển sách hay sẽ giúp bạn thơi thả tinh thần, vui vẻ từng ngày và tìm thấy được niềm tin vào con người, tin tưởng vào cuộc đời bạn đang sống. Sách giúp bạn thư giãn thần kinh, tạm thời xa rời cuộc sống bề bộn để tìm kiếm những phút giây bình yên, chiêm nghiệm về sự sống. Những bài học nhân sinh, những triết nghiệm mà con người gửi gắm trong trang sách sẽ là nguồn sức mạnh bồi dưỡng niềm tin, khơi mở trí tuệ, tằng cường sức mạnh của bản thân người đọc.
    Đối với các học sinh thì đọc sách thật sự với cùng cần thiết. Nguyên nhân chính là từ việc đọc sách mà kĩ năng viết cũng dần được cải thiện. Điểm môn văn cũng trở nên tươi sáng hơn. Giống như là điểm đã thoát khỏi địa ngục mà bay lên thiên đường vậy. Nhất là các học sinh nam, điểm môn văn càng cần phải cải thiện cấp tốc. Lợi ích này đi cùng với lợi ích mở rộng vốn từ vựng: việc quan sát nhịp điệu, trạng thái, cách viết của tác giả sẽ ảnh hưởng tới lối viết của ta. Hoặc rằng ta cũng có thể học tập lối viết văn của các tác giả. Học tập để cải thiện lối viết của bản thân. Đó là những điều cần thiết cho mỗi con người.
    Từ những lợi ích trên ta cũng thấy được tầm quan trọng của việc đọc sách. Hãy đọc sách để hoàn thiện bản thân và phát triển hơn. Đọc sách càng nhiều thì những bậc thang bước tới thành công sẽ ngày một ít đi. Cùng đọc sách để tận dụng tài năng của bản thân để giúp ích cho xã hội, cho đất nước. Mọi thành công sẽ bắt đầu từ đây và rồi bản thân cũng sẽ trở nên trưởng thành. Cũng chính vì thế, hãy cùng đọc sách để bước tới thành công.
    • Kết bài:
    Cần phải yêu mến và tin vào sách. Cần rèn luyện cho mình thói quen thực hành và kỹ năng dùng sách để làm việc. Đọc sách sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bản thân mà ngay cả ta cũng chẳng ngờ tới. Một con người muốn trưởng thành thì phải đọc sách để nâng cao tri thức vừa thế giới bên ngoài. Đó chính là bậc thang tốt nhất dẫn ta tới thành công.