Việt Nam PHUNG PHÍ cơ hội gấp 3 lần Thái Lan

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Tính hiệu suất giữa số bàn thắng và số cơ hội tạo ra ở AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam kém xa Nhà ĐKVĐ Thái Lan.

    Những quyết định gây tranh cãi của trọng tài đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả trận cầu đinh bảng A AFF Cup 2018 cách đây ít ngày giữa Myanmar và Việt Nam. Tuy vậy, không thể phủ nhận một thực tế rằng hàng công của ĐT Việt Nam đã chơi không tốt ở trận đấu này.
    181123_092333_712.jpg
    Ở trận đấu này, ĐT Việt Nam đã tung ra 11 cú dứt điểm, trong đó có 5 cú dứt điểm trúng đích. Tuy nhiên, chúng ta không thể ghi bàn và đành chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng. Đáng tiếc nhất phải kể tới cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc của Văn Đức trong hiệp đấu thứ nhất.
    Nói tới phòng ngự, ĐT Việt Nam đang bảo đảm thế trận rất chắc chắn. Tính tới thời điểm này, chúng ta là đội bóng duy nhất chưa phải nhận bàn thua nào ở AFF Cup 2018. Nhưng trong tấn công, khâu dứt điểm rõ ràng chưa làm hài lòng HLV Park Hang-Seo.
    Thực tế, không chỉ riêng trận đấu với Myanmar, ở 2 trận đấu trước với Lào và Malaysia, ĐT Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt.
    Theo thống kê, sau 3 trận, ĐT Việt Nam đã tung ra tổng cộng 37 cú dứt điểm, chỉ ít hơn Myanmar và Malaysia (38 lần). Tuy nhiên, trong đó chỉ có 19 cú dứt điểm trúng đích (tỉ lệ chính xác chỉ khoảng 50%). Đáng kể hơn, cho tới thời điểm này, đội bóng của ông Park chỉ 5 lần xé lưới đối thủ.
    181123_092349_361.jpg
    Tính ra, tỉ lệ tận dụng cơ hội của ĐT Việt Nam (bàn thắng/số lần dứt điểm trúng đích) chỉ là 26,3%. Thống kê này của thầy trò Park Hang-Seo chỉ bằng khoảng 1/3 so với Thái Lan, đội bóng đã ghi 11 bàn chỉ với 17 lần dứt điểm trúng đích.
    Điều đó cho thấy Thái Lan đã thể hiện khả năng tận dụng cơ hội rất tốt ở AFF Cup 2018 và hiện đang vượt trội mọi đối thủ.
    Với tỷ lệ tận dụng cơ hội chỉ là 26,3%, Việt Nam chỉ xếp thứ 5, kém cả Philippines (50%), Myanmar (35%) và Indonesia (38,5%), đội bóng đã chính thức bị loại. Trong số các đội bóng còn cơ hội vào bán kết, thầy trò Park Hang-Seo chỉ nhỉnh hơn chút ít so với Malaysia và Singapore.
    Vì vậy, để có hy vọng tiến xa và giành chức vô địch AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam cần phải rèn giũa thêm kĩ năng dứt điểm và tận dụng cơ hội mà trước mắt là trận hạ màn vòng bảng với Campuchia.