4 loại mặt nạ trắng da từ thiên nhiên

  1. Tác giả: LTTK CTV16
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Ngoài việc sử dụng các loại mỹ phẩm làm trắng da thì đắp mặt nạ bằng các loại nguyên liệu có sẵn từ thiên nhiên cũng là 1 biện pháp làm trắng da hiệu quả và có phần chiếm ưu thế hơn hẳn. Vậy những loại mặt nạ từ tự nhiên nào có khả năng làm trắng da? Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ 4 loại mặt nạ trắng da từ tự nhiên có tác dụng dưỡng trắng da cực kì hiệu quả.
    1 số loại mặt nạ tự nhiên đưa các đặc điểm nổi bật là tận dụng được nguồn nguyên liệu có sẵn, mức chi phí bỏ ra rẻ, không gây kích ứng cho da, chính vì vậy mà những loại mặt nạ này nhận được niềm tin của nhiều trường hợp sử dụng khi muốn theo đuổi mục tiêu có 1 làn da trắng sáng. 4 loại mặt nạ trắng da thiên nhiên đang được sử dụng phổ biến thời điểm hiện tại có thể kể đến như:
    Mặt nạ nha đam


    [​IMG]

    Nha đam hay còn gọi với cả cái tên khác là lô hội, tự lâu được biết là một loại cây chứa nhiều dưỡng chất cực kỳ tuyệt vời ở trong việc chăm sóc da của nữ giới. Để chế biến nha đam làm mặt nạ thì nên chọn lựa một số lá nha đam to, mọng sau đó đem bỏ gai, rửa sạch và tách phần vỏ ra khỏi phần ruột của lá. Lấy phần ruột ép lấy nước cho vào bát nhỏ trộn lòng trắng trứng gà và bột mì tạo ra hỗn hợp dạng hồ, sau khi rửa mặt sạch thì đắp hỗn hợp này và để tầm 20 phút rồi dưỡng lại bằng nước sạch. Loại mặt nạ dùng để dưỡng ẩm và làm trắng da khá hiệu quả.
    Mặt nạ nghệ – Mặt nạ cho da mụn

    Nghệ có đặc tính kháng khuẩn rất tuyệt vời khi dùng nghệ làm mặt nạ cho da dầu sẽ giúp phòng ngừa và chữa trị tận gốc của các vi khuẩn gây mụn giúp làn da trở nên mịn màng và trắng sáng hơn. Có thể trộn với tinh bột nghệ phối hợp với cả mật ong để làm tăng cường công dụng trong việc làm da mịn, trắng và sạch mụn nhọt hơn. Đây là một loại mặt nạ hết sức phù hợp với cả làn da có nhiều mụn.
    Mặt nạ dưỡng trắng da tự đậu phụ


    [​IMG]

    Đậu phụ với thành phần chính là đậu nành nên ở trong đậu phụ có chứa nhiều dưỡng chất, để sử dụng loại mặt nạ này bạn lấy 1 bìa đậu phụ và dằm nát rồi sử dụng vải lọc sạch nước sau đấy trộn với 5g mật ong và 15g bột mỳ, đắp hỗn hợp lên mặt và để trong vòng 20 phút rồi rửa lại với nước sạch. Mặt nạ này có công dụng làm thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da sáng bóng và trắng sáng hơn.
    Mặt nạ chanh, sữa chua và mật ong
    Trộn hỗn hợp 3 nguyên liệu trên vào với cả nhau, sau đó sử dụng bông gòn nhúng vào hỗn hợp đấy, thoa đều khắp mặt và cổ. Để hỗn hợp trên mặt ở trong vòng 15 phút sau đấy rửa sạch lại bằng nước ấm. Loại mặt nạ này vừa có công dụng làm sạch bụi bẩn ở sâu trong lỗ chân lông, tăng độ ẩm cho da, phòng 1 số nhân tố gây sạm ra và giúp da trắng dần lên, nên sử dụng mặt nạ này 2 lần/tuần nhằm có hiệu quả nhanh nhất.
    Đây là 4 loại mặt nạ làm trắng da được không ít trường hợp dùng ở trong nhiều các loại mặt nạ dưỡng da từ tự nhiên. Thông tin trong bài viết chỉ là những gợi ý để giúp bạn có thể lựa chọn được một loại mặt nạ tự nhiên giúp làm trắng da một cách hiệu quả và an toàn nhất.