Atlas Giải Phẫu Người - Rohen - Yokochi

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    Hiện nay đã có nhiều cuốn Atlas minh họa giải phẫu học có giá trị. Do đó, sự xuất hiện của một công trình mới phải có những lý do thuyết phục. Chúng tôi nhận thấy có ba lý do chính biện minh cho cuốn sách này. Trước tiên, hầu hết các cuốn Atlas trước đây chủ yếu chỉ có các tranh vẽ sơ đồ và nửa sơ đồ. Các tranh vẽ loại này gặp hạn chế khi phản ánh thực tế, chiều thứ ba cho ấn tượng về không gian thường không có. Trong khi đó, hình ảnh tiêu bản giải phẫu thật có ưu điểm là truyền đạt thực tế sự vật theo tỉ lệ và các chiều trong không gian một cách chính xác, thực tế và sinh động hơn so với các hình ảnh được vẽ một cách lý tưởng và tô màu đẹp đẽ của hầu hết các cuốn Atlas trước đây. Ngoài ra, ảnh chụp tiêu bản người tương ứng với quan sát và nhu cầu của sinh viên trong các khóa học phẫu tích của hai ngành giải phẫu y học và nha học. Lý do thứ ba, các tác giả chủ định giới hạn đề tài ở mức cần thiết để phục vụ mục tiêu sư phạm nên các ảnh minh họa có độ chuyển tải cần thiết mà không cần giải thích gì thêm. Tất cả các vùng cơ thể đều có thêm sơ đồ các bộ phận phụ như thần kinh và mạch máu, đường đi và cơ chế của cơ, tên các vùng khác nhau… Các sơ đồ này giúp hiểu thêm chi tiết trong ảnh chụp. Chẳng hạn nưh cấu trúc phức tạp của xương sọ không trình bày theo cách mô tả thông thường mà theo một loạt các hình vẽ, nêu rõ tính chất lắp ghép của các xương bằng cách trình bày xương này chồng lên xương kia như thế nào, do đó cấu trúc toàn thể các xương sọ trở nên dễ hiểu hơn. Ngoài ra, chúng tôi vẫn luôn bám sát đến hiện trạng giáo dục y học. Tình trạng chung hiện nay là ngày càng thiếu xác người trong nhiều bộ môn giải phẫu học, nhưng ngày càng có nhiều sinh viên theo học ngành y. Do đó, sinh viên không có đủ xác thật cho thực tập giải phẫu. Tất nhiên hình ảnh dù có sinh động bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ thay thế được quan sát trực tiếp, nhưng chúng tôi cho rằng hình ảnh đại thể thay vì hình tô màu một cách lý tưởng thì thích hợp hơn và là một bước cải tiến trong giáo dục giải phẫu so với việc chỉ dùng sơ đồ. Hầu hết tiêu bản trong cuốn sách này được biên soạn do các tác giả thuộc Bộ môn Giải phẫu học ở Erlangen, Cộng hòa liên bang Đức và Bộ môn giải phẫu học của Trường đại học Nha khoa Kanagawa ở Yokosuka, Nhật Bản. Tiến sĩ K. Shmidt là tác giả các tiêu bản trong chương về cổ và các chương về tủy sống mô tả các nhánh lưng của thần kinh tủy sống. Tiến sỹ Th.Mokrusch là tác giả của các tiêu bản về dây chằng của cột sống. Tiến sỹ S.Nagashima ở Kurume, Nhật Bản là tác giả của một số lớn các tiêu bản trong các chương về chi trên và chi dưới.

    06 (10).jpg

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪