Bài 6.2 trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Vì sao trong nhóm oxi, nguyên tố oxi hóa có số oxi hóa -2, còn các nguyên tố lưu huỳnh, selen và telu ngoài số oxi hóa -2 còn có số oxi hóa +2, +4, +6?
    Giải
    Nguyên tử oxi không có phân lớp d trống, do đó nguyên tố oxi chỉ có số oxi hóa -2 trong hầu hết các hợp chất.
    Nguyên tử của các nguyên tố còn lại (S, Se, Te) có phân lớp d trống. Khi những nguyên tử này bị kích thích, các electron lớp ngoài cùng \(\left( {n{s^2}n{p^4}} \right)\) chuyển đến phân lớp d, tạo ra lớp ngoài cùng có 4e hoặc 6e độc thân. Do vậy các nguyên tố S, Se, Te ngoài số oxi hóa -2 còn có những số oxi hóa +4, +6 trng hợp chất.