Sau khi lập cú đúp vào lưới Iceland, Romelu Lukaku lại làm điều tương tự ở màn tiếp đón Thụy Sỹ. Nhờ đó, Bỉ đã giành chiến thắng 2-1 để vươn lên dẫn đầu bảng 2 League A UEFA Nations League. Thi đấu không tốt trong màu áo Man Utd ở mùa giải này nhưng khi trở về khoác áo ĐT Bỉ, Lukaku lại thể hiện phong độ hoàn toàn khác. Đêm qua, ở trận đấu thứ 2 ở UEFA Nations League, chân sút của Quỷ đỏ đã xuất sắc lập cú đúp giúp Bỉ vượt qua Thụy Sỹ với tỷ số 2-1. Đây là cú đúp thứ 2 liên tiếp của Lukaku ở UEFA Nations League. Nhờ đó, ĐT Bỉ đã vươn lên dẫn đầu bảng 2 League A với 6 điểm trọn vẹn. Ở trận đấu này, Bỉ không có sự phục vụ của trung vệ Jan Vertonghen và tiền vệ Kevin De Bruyne vì chấn thương. Vì vậy, HLV Roberto Martinez đã trao cơ hội cho Vermaelen và Tielemans. Ông tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-3 như ở VCK World Cup 2018. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Bỉ không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 3, tiền vệ Tielemans đã buông lời cảnh báo Thụy Sỹ với cú dứt điểm ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch khung thành Sommer trong gang tấc. Tới phút thứ 10, Quỷ đỏ lại tạo ra một cơ hội nữa nhưng cú đánh đầu của Carrasco lại đi thiếu chính xác. Sự cơ động của Eden Hazard, Meunier, Carrasco và Mertens đã giúp ĐT Bỉ tạo ra thế trận áp đảo về tỷ lệ cầm bóng trong hiệp đấu thứ nhất. Tuy vậy, trước hàng thủ chặt chẽ của Thụy Sỹ, đội bóng xứ sở Chocolate không thể chọc thủng lưới của Sommer trước giờ nghỉ. Đây là kết quả dễ hiểu bởi trong nửa sau hiệp 1, Bỉ thường xuyên phải sử dụng những cú dứt điểm ngoài vòng cấm để tiếp cận khung thành của Thụy Sỹ. Ở những tình huống lên bóng nhanh, các chân sút áo đỏ lại tỏ ra khá vô duyên. Trong đó, đáng tiếc nhất phải kể tới cú sút của Mertens ở phút 45 đã đưa bóng đi đến đúng vị trí của thủ thành Sommer. Bước sang hiệp 2, thế trận không thay đổi đáng kể! Bỉ vẫn chơi áp đảo. Nhưng điều khác biệt là họ đã có bàn mở tỷ số ở phút 58. Từ một tình huống tấn công trung lộ, Meunier đã nhả bóng rất thuận lợi để Romelu Lukaku tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại Sommer, đưa Bỉ vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn mở tỷ số của Lukaku đã khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn bởi kể từ sau đó, Thụy Sỹ đã chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công. Rất nhiều pha ăn miếng trả miếng đã diễn ra. Mertens và Lukaku được tạo 2 cơ hội nhưng đều không thể đánh bại thủ thành Sommer. Bên kia chiến tuyến, tiền vệ Xhaka của Thụy Sỹ cũng tỏ ra kém duyên khi cú sút xa ở phút 69 của anh đưa bóng đi chệch khung gỗ của Courtois trong gang tấc. Nhưng rồi tới phút 76, sự thay đổi người trên hàng công của Thụy Sỹ, Mario Gavranovic đã phát huy hiệu quả với bàn gỡ hòa 1-1. Từ tình huống đá phạt được Michael Lang đánh đầu trả bóng, Gavranovic đã dễ dàng tung cú dứt điểm cận thành buộc Courtois phải vào lưới nhặt bóng. Sau khi có bàn gỡ hòa, Thụy Sỹ chủ động kéo thấp đội hình để bảo toàn kết quả hòa. Tuy nhiên, trong khoảng 15 phút cuối trận, họ phải chịu sức ép rất lớn. Sau hàng loạt cơ hội tạo ra, cuối cùng Bỉ đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ công của Romelu Lukaku ở phút 84. Bàn thắng này khá đẹp mắt vì nó có sự kết hợp của bộ 3 tấn công Hazard - Mertens - Lukaku. Cú chọc khe của Mertens đã đặt Lukaku vào thế đối mặt thủ thành Sommer và chân sút của Man Utd đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT Bỉ. Với cú đúp vào lưới Thụy Sỹ, Lukaku đã có tới 5 bàn thắng trong 3 trận đấu kể từ sau VCK World Cup 2018. Anh đã nâng tổng số bàn thắng trong màu áo ĐT Bỉ lên con số 45 và hiện đang là chân sút xuất sắc nhất lịch sử. ĐỘI HÌNH THI ĐẤU BỈ: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vermaelen (Boyata 73'), Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco (Chadli 76'), Mertens (T. Hazard 90+3'), Hazard, Lukaku. THỤY SỸ: Sommer, Lang, Elvedi, Schar, Rodriguez, Freuler (Fassnacht 87'), Xhaka, Zakaria (Edmilson), Zuber, Shaqiri, Seferovic (Gavranovic 69')