Ca sĩ Hải Yến tiết lộ bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình dù từng muốn li dị chồng

  1. Tác giả: LTTK CTV10
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    'Hãy im lặng, có thể bạn cho nó là chấp nhận cũng được là gì cũng được nhẫn nhịn nhau hết mức có thể! Vợ chồng mà, nhẫn nhịn là điều nên làm', Hải Yến viết.

    Trải qua 8 năm sống chung, Hải Yến đã có những lúc muốn li dị chồng vì mâu thuẫn. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với bố mẹ ruột, Hải Yến đã từ bỏ ý định này. Theo nữ ca sĩ thì việc vợ chồng sống với nhau, những phút chán nản, mệt mỏi, mâu thuẫn là không thể tránh khỏi, "ai nói không có là xạo".
    Từ cuộc hôn nhân của mình và những sóng gió từng trải qua, Hải Yến đã chia sẻ với hội chị em những bí quyết để giữ gìn gia đình hạnh phúc.

    [​IMG]
    Ca sĩ Hải Yến tiết lộ bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình dù từng muốn li dị chồng

    Nội dung chia sẻ của ca sĩ Hải Yến:
    "Kinh nghiệm:
    - Mắt nhắm, mắt mở nhé... bạn gọi là gì cũng được nhưng không một người đàn ông nào muốn bỏ vợ đâu ạ, trừ khi cô vợ quá tệ.
    Và đừng có "đào sâu" quá những không gian riêng, công việc riêng của nhau - cuộc sống bí bách lắm. Nhớ đừng lột ví, hay kiểm tra điện thoại.
    Cái gì không muốn thấy thì đừng có nhìn... Còn quyết làm cho ra nhẽ bằng được thì làm đến cùng luôn và cũng nên lường trước được mọi kết quả.
    - Khi có bất hoà, mâu thuẫn, tranh chấp hay có những điều khó chịu cảm thấy không thể hoà hợp ta đừng vội vàng đối thoại, chất vấn hay yêu cầu giải quyết vấn đề ngay lúc đó.
    Vì đơn giản với cảm xúc đang bực bội, nóng nảy bạn chỉ làm mọi chuyện xấu đi. Chưa kể, việc cần không giải quyết được mà còn buông những lời nói làm tổn thương đối phương.
    - Hãy lên tiếng nhưng nhẹ nhàng, ai cũng có tự trọng, đừng ném vào mặt người ta những từ "kém sang". Nếu không thay đổi được tình thế hãy im lặng. Thậm chí bỏ đi đâu đó ra ngoài Yến còn viết giấy báo cáo đi 2 ngày mới về cơ để cho mình cảm giác thư thả nghĩ về những chuyện đã qua.
    - Hãy ngồi với nhau khi có thể nói ra những bất hoà hoặc bất cứ điều gì khiến chúng ta khó chịu về nhau khi có thể, hãy dò tìm cảm xúc của đối phương. Hãy nghĩ về lúc bạn và họ bắt đầu như thế nào?
    Và họ là người ra sao, đừng chỉ nghĩ đến mặt xấu của họ mà vội quên điều gì khiến bạn chọn họ là người đồng hành. Nếu họ vẫn không thể hoà hợp hoặc không muốn nói chuyện hoặc im lặng, bạn đừng cố gắng nữa vì bạn đã làm rồi.
    Cố gắng phải đến từ 2 phía. Sự vun đắp hạnh phúc, nó cần sự cân đối và nỗ lực từ 2 bên. Hãy tìm việc gì đó làm, hoặc dành tình cảm cho những điều tuyệt vời khác như cha mẹ, công việc, bạn bè, thậm chí hãy yêu những nơi mình đặt chân đến.
    Hãy im lặng, có thể bạn cho nó là chấp nhận cũng được là gì cũng được nhẫn nhịn nhau hết mức có thể! Vợ chồng mà, nhẫn nhịn là điều nên làm.
    Khi nào đối phương lên tiếng:
    - Một: Cải thiện tình trạng bằng những câu chuyện, cử chỉ thân mật dần dần, bạn cũng nên cho cơ hội (nhưng nói luôn cái gì để quá lâu cũng phai nhạt, chẳng thể như lúc đầu, cũng không phải ngày 1, ngày 2 về lại như lúc đầu, hãy chân thành nếu bạn còn yêu)
    - Hai: Bạn được "tự do" và mở ra cuộc sống, câu chuyện mới, còn chuyện như thế nào bạn tự viết.
    Cuối cùng nếu không thể là vợ chồng hãy là những người bạn tốt để chăm lo giáo dục con cái. Mỗi ngày Yến đều nghĩ điều này nhiều hơn việc nghĩ mình phải đi với người đàn ông này đó chính là cố gắng giữ gìn khi còn có thể.
    Đúc kết: Hãy biết yêu mến bản thân mình và hãy nhớ tình yêu không phai thứ tình cảm duy nhất tồn tại trên đời này. Hãy biết khi nào bạn nên tập chung cho điều gì! Cân bằng cuộc sống, vô cùng quan trọng".


    [​IMG]
    Ca sĩ Hải Yến chụp ảnh cùng ông xã và con trai khi đi du lịch