Có nên vui với ĐT Anh sau chiến thắng Tây Ban Nha?

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Một chiến thắng vang dội của ĐT Anh ngay trên sân của Tây Ban Nha. Và liệu, có nên ăn mừng với chiến tích đó của Tam sư?

    Nếu lấy cột mốc World Cup 2018 làm điểm để so sánh thì Anh mới là đội bóng “xếp trên” Tây Ban Nha. Tam sư đã lọt đến bán kết trong khi đối thủ dừng chân tại vòng 1/8. Tức, đoàn quân của HLV Gareth Southgate nằm trong tứ đại anh hào của bóng đá thế giới.
    Tuy nhiên, đó chỉ là cột mốc để so sánh mang tính chất khập khiễng. Nhìn xuyên suốt cả chặng đường dài và so sánh tương quan lực lượng giữa hai đội, đội bóng xứ sở sương mù khó vươn đến đẳng cấp của La Roja.
    Hơn thế, tại giải đấu trên đất Nga, người hâm mộ vẫn cảm thấy hành trình của ĐT Anh chưa thực sự thuyết phục khi họ chỉ gặp những đội bóng không thật sự xứng tầm. Còn khi chạm trán đối thủ rắn mặt là Bỉ và Croatia, họ liền thất bại trong cả 3 trận.
    181017_163205_657.jpg
    Chưa kể, những trận đấu với các đội bóng thuộc anh hào thế giới trong khuôn khổ giao hữu, Tam sư cũng chỉ là những chú sư tử… giấy. Họ chưa một lần ca khúc khải hoàn trước Đức, Brazil hay Italia. Mới nhất, trong khuôn khổ UEFA Nations League, đoàn quân của HLV Gareth Southgate cũng chỉ hòa Croatia với tỷ số 0-0 và thất bại trước Tây Ban Nha trên sân nhà.
    Điều đó cho thấy, Tam sư vẫn chỉ là đội bóng của những trận đấu với đối thủ nhỏ. Tuy nhiên, câu chuyện đã rẽ theo hướng khác. Dù tung ra sân với đội hình cực trẻ song đội bóng xứ sở sương mù vẫn đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 3-2 ngay tại sân đối phương.
    Nên nhớ, La Roja đã lột xác ngoạn mục dưới bàn tay của HLV Luis Enrique trước đó. Họ đã chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại liên tiếp trong 90 phút thi đấu ở các giải đấu chính thức của đội bóng xứ sở bò tót.
    181017_163308_54.jpg
    Chiến thắng này được giới truyền thông ca ngợi hết lời. Tờ The Times còn so sánh với thắng lợi lịch sử 5-1 trước Đức đã xảy ra cách đây 17 năm. Rõ ràng, người hâm mộ có quyền tự hào và vui mừng với chiến thắng này.
    Tuy nhiên, với vị thế của một trong bốn đội hàng đầu thế giới, ĐT Anh nên học cách ăn mừng một cách bình thường khi đánh bại các đội bóng “đồng cân, đồng lạng”. Bởi lẽ, họ cần phải nghĩ rằng, chính mình mới là đội bóng lớn và để các đối thủ khác ăn mừng như chức vô địch khi bị đánh bại.
    ĐT Anh cần chuẩn bị cho tâm thế đó chứ không thể vì một chiến thắng trước Tây Ban Nha ở giải đấu không quá quan trọng mà xem như chiến tích lịch sử. Tam sư bây giờ cũng phải cần học lại cách ăn mừng khi họ đã là một “ông lớn” thực sự.