Đề thi học kỳ 2 Lịch sử 12 năm 2017 – 2018 trường Phú Bình – Thái Nguyên

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Đề thi học kỳ 2 Lịch sử 12 năm 2017 – 2018 trường Phú Bình – Thái Nguyên

    LTTK TEZ giới thiệu đến các em học sinh khối 12 nội dung đề thi học kỳ 2 Lịch sử 12 năm 2017 – 2018 trường Phú Bình – Thái Nguyên, nhằm giúp các em có tư liệu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 môn Lịch sử 12 sắp tới. Tuy đây là đề thi Lịch sử 12 của năm ngoái, tuy nhiên cấu trúc đề và nội dung đề thi vẫn hoàn toàn phù hợp cho kỳ thi năm nay.

    Đề thi học kỳ 2 Lịch sử 12 năm 2017 – 2018 trường Phú Bình – Thái Nguyên có mã đề 817, đề gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 45 phút, kỳ thi nhằm tổng kết lại tất cả các kiến thức Lịch sử 12 mà học sinh đã được truyền đạt trong quãng thời gian học kỳ 2 vừa qua của năm học 2017 – 2018, đáp án được đính kèm ở bên dưới đề thi, giúp các em thuận tiện tra cứu.

    Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Lịch sử 12 năm 2017 – 2018 trường Phú Bình – Thái Nguyên:
    + Nội dung nào không thuộc về ý nghĩa của phong trào Đồng khởi?
    A. Buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.
    B. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
    C. Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
    D. Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.
    + Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 là?
    A. đất nước bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị – xã hội khác nhau.
    B. Pháp rút quân khỏi Miền Bắc, đất nước sạch bóng quân thù.
    C. đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị – xã hội khác nhau.
    D. Mĩ thay chân Pháp, đưa tay sai lên nắm chính quyền ở miền Nam.
    + Từ năm 1946 đến 1980, Quốc hội nước ta đã 3 lần thông qua Hiến pháp, đó là?
    A. Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1975, Hiến pháp năm 1980.
    B. Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1960, Hiến pháp năm 1980.
    C. Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980.
    D. Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1976, Hiến pháp năm 1980.


    [​IMG]

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪