Điểm mù là gì? Máu được chia thành mấy nhóm?

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    02.jpg

    1/ Điểm mù là vùng nhỏ của võng mạc trong mắt, nơi mà các sợi thần kinh từ các tế bào mẫn cảm với ánh sáng dẫn tới thần kinh thị giác. Vì trong vùng này không có các tế bào hình nón hoặc hình que nên không ghi nhận được ánh sáng.

    03.jpg
    2/ Máu được chia thành bốn nhóm chính: A, B, AB và O. Hệ thống này dựa trên sự có hoặc không có các kháng nguyên A và B trên hồng cầu.
    Nếu trộn kháng nguyên của nhóm máu này với kháng nguyên của nhóm máu khác sẽ khiến máu vón cục, phá hủy hồng cầu, gây tắc nghẽn mạch máu và dẫn đến tự vong. Do đó, khi truyền máu, bác sĩ luôn kiểm tra nhóm máu của người cho và nhóm máu của người nhận phải hợp với nhau.

    _St_