Là đương kim cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League và không phải tham dự World Cup nhưng Leroy Sane lại bất ngờ bị HLV Pep Guardiola gạt ra khỏi đội hình chính. 4 tháng trước, Leroy Sane đường hoàng lên nhận giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” Premier League 2017-18 với màn trình diễn chói sáng khi ghi 14 bàn và kiến tạo 19 lần qua 49 trận trên mọi đấu trường. Ngôi sao chạy cánh người Đức cũng vừa trải qua một mùa hè thảnh thơi khi không phải tham dự World Cup. Tuy nhiên, anh đang khởi đầu mùa giải mới một cách hết sức tồi tệ. Sane chưa để lại dấu ấn gì ở mùa giải năm naySane mới chỉ có 30 phút qua 3 trận đầu tiên ở Premier League (3 phút ở trận gặp Arsenal, 14 trước Huddersfield và 13 trước Wolves) cùng 45 phút đầu tiên ở trận tranh Siêu Cúp Anh với Chelsea. Quá ít cho một ngôi sao tưởng chừng như chắc suất đá chính, tài năng trẻ xuất sắc nhất mùa trước và hoàn toàn sung sức khi ngồi nhà xem World Cup. HLV Pep Guardiola cũng xác nhận vấn đề không phải nằm ở thái độ của Sane, dù là trên sân tập hay thể lực chưa đảm bảo. Vậy tại sao cầu thủ 22 tuổi với vị thế cùng những điểm nổi trội hơn các ngôi sao cùng vị trí lại biến mất khỏi kế hoạch của ông thầy khó tính người TBN? Trong một bài phân tích rất dài trên Goal, nhà báo Sam Lee, người cực kì am hiểu về nội tình Man City đã chỉ ra không phải vô cớ mà Sane bỗng mất hút. Dễ thấy đó là việc cầu thủ này chơi chưa đạt yêu cầu mà màn trình diễn trong hiệp 1 trận Siêu Cúp Anh hay mới nhất là ở trận đấu với Wolves. Trên sân của Wolves, Pep đưa Sane vào sân trong 13 phút cuối với hi vọng kiếm trọn 3 điểm. Tuy nhiên, những gì anh để lại là 2 lần mất bóng ở khu vực Man City có thể tạo ra nguy hiểm cùng một quả đá phạt góc không thể tệ hơn, đưa bóng lên thẳng… khán đài. Dấu ấn duy nhất mà cầu thủ người Đức để lại hôm đó chỉ là pha bứt tốc vượt qua các hậu vệ Wolves và mang về một quả đá phạt ngoài vòng cấm. Chỗ của tài năng trẻ người Đức là ghế dự bịPhân tích rõ hơn sự sa sút của Sane có thể thấy anh không có quá trình chuẩn bị tốt. Dù không phải dự World Cup nhưng ngôi sao 22 tuổi lại có kì nghỉ dài không kém gì các đồng đội chinh chiến trên đất Nga (do có tham gia giai đoạn tập trung tiền World Cup cùng ĐT Đức nên được phép nghỉ thêm). Rõ ràng, thay vì vi vu thư giãn, Sane có thể trở lại tập luyện sớm hơn để giữ phong độ và làm quen với những thay đổi mà Pep áp dụng. Khởi đầu chậm chạp là điều không lạ ở Sane khi mùa đầu tiên và ngay cả mùa trước, anh đều không khiến Pep hài lòng ở giai đoạn đầu mùa. Nguồn tin nội bộ Man City tiết lộ, Sane cũng tỏ ra tự tin thái quá khi cho rằng mình sẽ có vị trí chính thức, bất chấp việc Pep đã mang về Riyad Mahrez và Benjamin Mendy trở lại cực kì mạnh mẽ. Sự tập trung là không đủ và một lý do nữa, đó là việc Pep đã và đang thay đổi lối chơi của Man City. Sự trở lại của Mendy giúp Pep có thể triển khai sơ đồ 3 trung vệ khi hậu vệ trái người Pháp có khả năng công thủ toàn diện cùng những đường căng ngang cực chuẩn. Trong khi đó, Sane lại gần như không biết phòng ngự và nếu so về độ nhiệt tình trên sân, anh chưa thể so với Mendy, Mahrez, Bernardo Silva hay Raheem Sterling. Sane cần sớm thay đổi nếu không muốn trở thành người thừaKhi Pep áp dụng sơ đồ với hàng thủ 4 người, ông cũng cần cầu thủ đá phía trên Mendy phải băng cắt vào trong nhiều hơn, tạo điều kiện cho hậu vệ trái người Pháp dâng cao. Tuy nhiên, đây không phải sở trường cho Sane với lối chơi bám biên, bứt tốc đến sát đường biên ngang. Đây là điều ngôi sao người Đức cần sớm thay đổi khi Bernardo Silva, Sterling lẫn Mahrez đều là những cầu thủ chạy cánh có xu hướng bó vào trong đúng theo yêu cầu của Pep. Tựu chung lại, vấn đề vẫn nằm ở chính Sane. Để có thể tìm lại hình ảnh của mình và phát triển đúng như kì vọng trở thành một “Messi mới” như Pep mong muốn, Sane cần tích cực hơn. Nếu sớm tự mãn và không chịu thay đổi, anh sẽ trở thành một người thừa của Man City bởi đơn giản sự cạnh tranh ở sân Etihad là cực kì khốc liệt.