ĐT Đức đang đi theo 'vết xe đổ' của… Hà Lan

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Cựu vương thế giới, Đức đang loay hoay tìm lại ánh hào quang xưa. Thế nhưng, rất có thể, họ đang đi theo “vết xe đổ” của Hà Lan để lại.

    Sau khi giành vị trí thứ 3 ở World Cup 2014, bóng đá Hà Lan chìm trong những chuỗi ngày tháng đen tối trong lịch sử. Những đóa hoa tuylip dần lùi tàn để rồi, họ không thể góp mặt ở vòng chung kết Euro 2016 và World Cup 2018.
    Đó là nỗi đau vô bờ bến không chỉ của người hâm mộ The Orjane mà còn toàn thể những ai yêu mến bóng đá trên toàn thế giới. Bởi lẽ, Hà Lan đại diện cho thứ bóng đá tấn công rực lửa, mang bản sắc không lẫn lộn với bất cứ đội bóng nào.
    181013_092100_854.jpg
    Hà Lan thất bại sau đó bởi chính họ đã không chuẩn bị cho lứa kế cận. Thời điểm giành vị trí thứ 3 thế giới năm 2014, đội hình chính của The Orjane đều bước qua tuổi 30, gồm: Robin van Persie (31 tuổi), Dirk Kuijt (34 tuổi), Huntelaar (31 tuổi), Van der Vaart (31 tuổi), Sneijder (30 tuổi), Robben (30 tuổi).
    Công cuộc trẻ hóa lực lượng để tạo nền tảng cho lứa kế cận chậm khiến Hà Lan nhanh chóng rơi vào bế tắc. Họ không tạo “nguồn” cho sự phát triển sau này. Thất bại cũng là hệ quả tất yếu bởi trong 4 năm qua, bóng đá của xứ sở hoa tuylip không có quá nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới.
    Hà Lan chính là bài học cho ĐT Đức. Thế nên, mới nhất HLV Joachim Low tuyên bố, ông sẽ “trẻ hóa” lựa lượng mạnh mẽ. Đây là điều cần thiết để tránh “vết xe đổ” từ The Orjane để lại.
    Tuy nhiên, có vẻ như, Die Mannschaft đang gặp vô vàn khó khăn để tìm lại ánh hào quang xưa. Sau chức vô địch World Cup 2014, họ dừng chân ở bán kết Euro 2016 và bị loại ngay vòng bảng World Cup 2018.
    181013_092157_915.jpg
    Nòng cốt trong 4 năm qua không có quá nhiều thay đổi. Song, vấn đề là HLV Joachim Low rất ít trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Khi đã nhận ra vấn đề, vị thuyền trưởng của ĐT Đức đang dần thay đổi.
    Ở đợt tập trung này, ông rất muốn thực hiện kế hoạch đó nhưng đã đổ vỡ vì “cơn bão” chấn thương càn quét mạnh nơi đại bản doanh của họ. Song, chính Joachim Low mới là người chịu trách nhiệm trước những kết quả tệ hại của ĐT Đức.
    Ông đã quá bảo thủ khi vẫn tin dùng vào những cầu thủ đã lớn tuổi, no nê danh hiệu, thừa kinh nghiệm nhưng thiếu khát khao. Các cầu thủ trẻ mới là “phao cứu sinh” để vực dậy cả một nền bóng đá. Joachim Low đã nhìn thấy vấn đề song làm được hay không lại là câu chuyện vẫn cần thời gian để kiểm chứng.